Bão số 5 - một cơn bão đặc biệt

04/10/2007 09:21 GMT+7

* Đề phòng lũ quét ở Trung Trung Bộ (TNO) Theo ông Bùi Minh Tăng – Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn T.Ư, cơn bão số 5 là một cơn bão đặc biệt, vì tính đến thời điểm này bão đã đổi hướng di chuyển 9 lần, thay đổi cường độ đến 4 lần.

Cơn bão này hình thành từ một vùng áp thấp trên khu vực đảo LuZong (Philippines) vào trưa 29.9, di chuyển theo hướng tây tây nam, đến trưa 30.9 thì lệch dần về phía tây, nhưng đến đêm 30 thì lại chuyển sang hướng bắc. Trưa 1.10, bão số 5 lại đổi hướng di chuyển sang tây bắc, vượt qua quần đảo Hoàng Sa, rồi từ đây lại chuyển theo hướng bắc tây bắc, sau sang tây tây bắc, đi vào vùng biển phía nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Tại đây, bão đổi hướng di chuyển sang hướng tây và đi vào nam vịnh Bắc Bộ. Sáng sớm 3.10, bão số 5 một lần nữa đổi hướng di chuyển sang tây tây nam trong thời gian ngắn (khoảng 6 giờ) và lại đổi hướng di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc đi vào vùng bờ biển Hà Tĩnh – Quảng Bình và mạnh lên cấp 12, giật trên cấp 12.

Đêm 3.10, sau khi đi vào địa phận giữa hai tỉnh Quảng Bình – Hà Tĩnh, bão số 5 đã di chuyển về phía tây qua Lào vào khu vực phía Đông Bắc Thái Lan. Hồi 7 giờ ngày 4.10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc; 103,9 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 75km một giờ), giật trên cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 5 di chuyển về phía tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi sâu vào đất liền thuộc lãnh thổ Thái Lan và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Như vậy, phạm vi gió mạnh của bão không còn khả năng ảnh hưởng đến nước ta. Nhưng mưa lũ còn diễn biến phức tạp.

* Theo TTDBKTTV T.Ư, lũ trên các sông từ Nghệ An đến Bắc Quảng Bình đang lên; các sông từ Nam Quảng Bình đến Quảng Nam đang xuống. Mực nước lúc 4h ngày 4.10, trên sông La tại Linh Cảm là 3,81m (dưới BĐI: 0,19m); sông Gianh tại Mai Hóa: 6,65m (trên BĐIII: 0,65m); sông Kiến Giang tại Lệ Thủy: 2,39m (dưới mức BĐIII: 0,31m).  

Trung tâm này dự báo: Lũ trên các sông từ Nghệ An đến Bắc Quảng Bình tiếp tục lên; các sông từ Nam Quảng Bình đến Quảng Nam tiếp tục xuống. Lũ trên sông Gianh tại Mai Hóa sẽ đạt đỉnh và ở mức 7,0m (trên báo động III: 1,0m) vào sáng nay 4.10. Chiều tối nay, mực nước sông La tại Linh Cảm ở mức 5,0m (dưới báo động II: 0,5m). Ngày mai (5.10), mức nước sông Cả tại Nam Đàn có khả năng lên mức báo động I. Cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất trên các sông suối nhỏ vùng núi, ngập lụt ở vùng đồng bằng ven sông các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình.

Q.D  - K.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.