Bão số 7 có thể mạnh tương đương bão số 6

31/10/2006 00:22 GMT+7

Thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, Phó phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ đã đưa ra nhận định như vậy khi trả lời phỏng vấn Thanh Niên vào chiều hôm qua về diễn biến của cơn bão số 7 - Cimaron. Thạc sĩ Lan cho biết:

Diễn biến của cơn bão này còn phức tạp lắm, vì nó còn tùy thuộc vào không khí lạnh ở phía bắc. Nếu không khí lạnh suy yếu, thì có khả năng bão sẽ chuyển hướng đi lên phía trên của miền Trung. Nhưng do bão sẽ đi qua quần đảo Hoàng Sa (có sự ma sát) và thời gian dự kiến tồn tại trên biển Đông kéo dài đến 5 ngày, với quãng đường đi từ khi hình thành đến khi vào bờ khoảng hơn 3.000 km (trong khi bão Xangsane chỉ có 3 ngày, với quãng đường dài khoảng 2.100 - 2.200 km). Quá trình di chuyển kéo dài như vậy sẽ bị tiêu hao năng lượng và thường thì bão sẽ không còn giữ nguyên cường độ nữa. Tôi cho rằng cường độ của bão Cimaron khi vào gần bờ chỉ sẽ mạnh tương đương hoặc yếu hơn cơn bão Xangsane, nhiều khả năng sẽ yếu hơn.

Bán kính của bão Cimaron khoảng 400 - 500 km, đuôi bão quét xuống tận khu vực Nam Bộ, nên cho dù tâm bão có đi qua Huế, Đà Nẵng hay Quảng Ngãi đi nữa, thì vùng ảnh hưởng của bão cũng ôm trọn cả miền Trung, cả phía bắc và phía nam tâm bão đều cũng rất nguy hiểm, vừa có gió mạnh, vừa có mưa lớn. Nam Bộ từ ngày 31.10 thời tiết sẽ chuyển xấu, vùng ven biển có mưa vừa, có nơi mưa to. Vùng biển từ Nha Trang đến Cà Mau từ ngày 31/10 gió sẽ mạnh dần lên, kèm theo mưa giông rất nguy hiểm cho tàu thuyền.

Mai Vọng
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.