Bão số 7 đã mạnh lên cấp 12

22/11/2007 11:31 GMT+7

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng sớm nay (22/11), bão số 7 hầu như ít di chuyển và mạnh lên một cấp. Lúc 13h ngày 22/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,4 độ Vĩ Bắc, 112,5 độ Kinh Đông, trên khu vực quần đảo Trường Sa, cách bờ biển các tỉnh Khánh Hòa – Bình Thuận khoảng 430km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 (tức là từ 103 đến 133 km/giờ), giật trên cấp 12.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 7 di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km. Đến 7h ngày 23/11 vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,5 độ Vĩ Bắc, 112,2 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Khánh Hòa - Bình Thuận khoảng 370km về phía Đông Đông Nam. Tính từ tâm bão vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 150km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 300km.

Trong 24 đến 48 giờ tới, bão số 7 di chuyển chậm theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km. Đến 7h ngày 24/11 vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,8 độ Vĩ Bắc, 111,8 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Khánh Hòa - Ninh Thuận khoảng 320km về phía Đông Đông Nam và ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bà Rịa - Vũng Tàu. Tính từ tâm bão vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 150km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 300km.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm quần đảo Trường Sa) có gió bão mạnh cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, cấp 12, giật trên cấp 12. Biển động dữ dội. Từ đêm 22/11, vùng biển các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bà Rịa - Vũng Tàu (bao gồm đảo Phú Quý) gió bão sẽ mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, giật trên cấp 9. Biển động rất mạnh. Bão số 7 còn đang diễn biến phức tạp, cần chú ý theo dõi các bản tin dự báo bão tiếp theo.

Cà Mau: Còn gần 120 tàu thuyền đánh bắt hải sản trên biển chưa vào bờ tránh bão số 7

Đến sáng nay (22/11) vẫn còn gần 118 tàu thuyền, với 818 ngư dân của tỉnh Cà Mau đang hoạt động trên các ngư trường: đảo Thổ Chu, biển Bãi Cạn Cà Mau, biển Hòn Khoai, Hòn Chuối... và 95 tàu tàu đánh bắt xa bờ vẫn chưa vào bờ tránh bão số 7.

Đây chỉ là số lượng thống kê những tàu, thuyền đã đăng ký tại các đồn biên phòng trên các cửa biển, cửa sông lớn, còn lại những phương tiện ra biển không đăng ký hoặc không vào những khu vực có đồn biên phòng thì chưa xác định được. Hiện nay, các Đồn Biên phòng tuyệt đối không cho bất cứ tàu thuyền nào ra biển; đồng thời tổ chức các đội cơ động để kiểm tra, kiểm soát và chốt chặn ở các cửa sông, cửa biển, nơi không có trạm kiểm soát biên phòng, giữ liên lạc thường xuyên với các tàu thuyền đang hoạt động trên biển thông qua hệ thống thông tin của Bộ đội biên phòng và gia đình chủ tàu. Sở Thủy sản Cà Mau đã bố trí xong đội tàu cứu hộ, cứu nạn ứng trực tại các cửa biển để làm nhiệm vụ khi tình huống xấu xảy ra. Các lực lượng vũ trang trên địa bàn đã chuẩn bị phương tiện, lực lượng sẵn sàng cơ động ứng cứu khi có lệnh. Các cơ quan, ban ngành tỉnh đã triển khai biện phòng phòng, tránh, khắc phục hậu quả theo kế hoạch đã chuẩn bị từ trước. Các huyện ven biển đã lên kế hoạch sơ tán dân ở vùng ven biển, cửa sông đến nơi an toàn và đã chuẩn bị lực lượng, phương tiện theo phương châm "4 tại chỗ" thiết thực và hiệu quả. Phân công cán bộ trực ban 24/24 đến khi cơn bão không còn khả năng ảnh hưởng đến địa bàn tỉnh.

Từng thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão tỉnh Cà Mau bám sát địa bàn được phân công phụ trách, phối hợp với huyện, thành phố tiếp tục rà soát, triển khai các biện pháp phòng, tránh, nhất là ở những địa bàn xung yếu. Những huyện ven biển phối hợp với các ngành, đơn vị xã, ấp kiểm đếm lại các tàu, thuyền của ngư dân trên địa bàn mình quản lý, nhất là kiểm đếm tàu, thuyền ra các cửa sông, kênh, rạch tiếp giáp biển mà chưa có Đồn Biên phòng, tiếp tục thông tin liên lạc với những phương tiện này để tìm nơi trú ẩn an toàn hoặc di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm.

Phú Yên: Toàn bộ tàu thuyền đã được thông báo để vào bờ tránh bão

Hiện nay, toàn bộ tàu thuyền của Phú Yên đã được thông báo để vào bờ tránh bão. Theo báo cáo nhanh của Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên, ngoài việc tăng cường kiểm soát không cho tàu thuyền ra khơi, trong hai đêm 20 và 21/ 11, đơn vị này đã tổ chức bắn trên 70 quả pháo hiệu báo bão tại Hòn Bù (huyện Tuy An) và cửa sông Đà Rằng (thành phố Tuy Hòa), nhằm thông báo cho ngư dân biết để vào bờ. Đến sáng 22/11, đã có 82, trong tổng số 101 tàu thuyền đánh bắt hải sản trong khu vực đã vào bờ và neo đậu an toàn; 19 tàu (trên đó có 145 người) đang đánh bắt xa bờ đã được liên lạc và đang trên đường vào đảo Phú Quý và các địa điểm khác để tránh bão.

Lúc này, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên đã triển khai các kíp trực, duy trì 110 cán bộ và chiến sĩ, 5 ôtô và hàng chục tàu, ca nô tại các đồn biên phòng và Hải đội để sẵn sàng tổ chức ứng cứu trong tình huống cần thiết. Ngoài ra, các địa phương ven biển thường xuyên thông báo, nhắc nhở người dân đang hoạt động đánh bắt và nuôi trồng thủy sản tại các bãi đầm, vịnh sẵn sàng di dời người và tài sản khi có lệnh của UBND tỉnh.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Phú Yên, nhà máy thủy điện Sông Hinh hoàn tất việc xả lũ và từ ngày 22/11 phải đóng các cửa xả để hạn chế ngập lụt ở vùng hạ lưu. Các ngành chức năng địa phương đã lên phương án di dời dân trong trường hợp cần thiết; dự trữ lương thực, thuốc men và nhiều cơ sở vật chất để sẵn sàng đối phó với bão số 7. Hiện nay, nhiều gia đình trong tỉnh đã chủ động chằng chống nhà cửa, kho bãi để phòng bão và lũ lụt sau bão, tránh tổn thất thêm do ảnh hưởng của đợt lũ lụt vừa qua.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Các doanh nghiệp du lịch chủ động phòng, tránh bão số 7

Từ hôm qua (21/11) đến nay, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, đặc biệt là doanh nghiệp kinh doanh khách sạn, khu du lịch nghỉ dưỡng ven biển đang khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, tránh cơn bão số 7 đang hướng vào khu vực này. Theo Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, do cơn bão xuất hiện vào tháng 9/2006 gây thiệt hại nặng nề cho ngành du lịch tỉnh nên hiện tại, công tác tự phòng chống bão số 7 đã được các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh thực hiện khẩn trương. Sự chuẩn bị chu đáo trên sẽ giúp cho các doanh nghiệp này hạn chế tối đa thiệt hại do bão.

Theo TTXVN

TNO

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.