Bão số 8 ảnh hưởng trực tiếp từ Quảng Ngãi đến Thanh Hóa

01/11/2005 14:01 GMT+7

Bão số 8 gây mưa lớn ở một số tỉnh miền Trung 16h chiều nay (1/11), vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,0 độ vĩ bắc; 108,7 độ kinh đông, trên vùng biển Quảng Nam - Đà Nẵng - Thừa Thiên Huế và đã gây ra gió mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 11 tại khu vực này.

Sáng sớm nay (1/11), bão số 8 đã di chuyển nhanh hơn một chút. Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 8 di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng từ 10 đến 15km, đi dọc vùng biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Hà Tĩnh. Như vậy, hiện nay vùng gió mạnh ở rìa phía tây bão số 8 đang ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Thừa Thiên Huế, sau đó tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh từ Quảng Trị đến Thanh Hóa.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía tây nam quần đảo Hoàng Sa có gió xoáy mạnh cấp 10, cấp 11, giật trên cấp 11; vùng biển ngoài khơi Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ có gió mạnh cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão cấp 11, giật trên cấp 11. Biển động dữ dội. Các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Thừa Thiên Huế có gió mạnh cấp 7, cấp 8, sau tăng lên cấp 9, cấp 10, giật trên cấp 10. Các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, riêng các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to. Cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Vùng ven biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam - Đà Nẵng cần đề phòng nước biển dâng do bão kết hợp với thủy triều cao từ 2 đến 3m.

Lực lượng CA, quân đội dẫn xe qua đoạn đường ngập lụt trên QL 1A (Bình Sơn-Quảng Ngãi). Ảnh từ VNN

Trong hai ngày qua, do ảnh hưởng của rìa phía tây bão số 8, các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi đã có mưa to, có nơi mưa rất to. Tính đến 13h chiều nay (1/11), lượng mưa đo được phổ biến ở mức 200 đến 300mm, riêng Quảng Ngãi 350 - 450mm, một số nơi lớn hơn như: Trà Bồng (Quảng Ngãi) 602mm, T.P Quảng Ngãi 487mm.

Do mưa lớn, lũ các sông từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi đang lên nhanh. Mực nước lúc 10h ngày 1/11, trên các sông như sau:

• Sông Bồ tại Phú Ốc: 2,30m (dưới BĐII: 0,7m);
• Sông Hương tại Kim Long: 1,47m (dưới BĐII: 0,53m);
• Sông Trà Khúc tại cầu Trà Khúc: 4,72m (trên BĐII: 0,52m);
• Sông Vệ tại trạm sông Vệ: 3,95m (dưới BĐIII: 0,15m).

Theo dự báo lũ các sông từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi tiếp tục lên. Chiều tối và đêm nay (01/11), mực nước các sông ở Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi sẽ lên mức BĐIII, các sông ở Quảng Nam lên mức BĐI, sau đó còn tiếp tục lên.

* Đà Nẵng: Điện cắt, đường hàng không tê liệt. Từ 2h đến 6h sáng nay gió bão mạnh cấp 6-7 và đến chiều nay (1/11) đã mạnh lên cấp 9-10. Gió giật đổ hàng trăm cột điện và cây xanh, bốc tung hàng chục mái nhà. Để đảm bảo an toàn cho người dân, thành phố đã cắt điện từ 11h50. Các chuyến bay đến Đà Nẵng và từ Đà Nẵng đi các tỉnh đã bị hoãn.

Một cây cổ thụ bật gốc trên đường phố TP Đà Nẵng. Ảnh từ VNN

* Quảng Nam: Sóng đã tràn qua toàn bộ hệ thống đê ngập mặn. Thường trực Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh cho biết, bão đã sượt qua tỉnh lúc 11-12h với những cơn gió mạnh cấp 7-8 (tức là 50 đến 74km/h) gây mưa rất to. Toàn bộ hệ thống đê ngăn mặn bị sóng đánh tràn, nhiều đoạn hư hỏng nặng, tuy nhiên hiện chưa thể thống kê được số liệu cụ thể. Do sóng quá lớn, các khách sạn ven biển Cửa Đại phải đóng cửa từ chiều 31/10, toàn bộ khách du lịch được chuyển sâu vào thị xã Hội An hoặc đưa thẳng lên thành phố Đà Nẵng để tránh bão. Ngành điện đã chủ động cắt điện ở 3 huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Mộ Đức từ 8 đến 11h. Mưa lũ đã cuốn trôi 3 người dân. Một người chết do trèo lên mái nhà sửa lại hệ thống điện. Lũ lên cao biến các xã ven sông của huyện Bình Sơn thành biển nước mênh mông.

* Thừa Thiên - Huế: Vỡ đập Hòa Duân. Theo thông tin ban đầu, tại xã Phú Thuận, huyện Phú Vang nước dâng rất lớn đã khiến 2km đập Hòa Duân bị vỡ. Bộ đội và dân quân địa phương đang được huy động để ứng cứu khẩn cấp.

Xe bị kẹt lũ trên QL 1A. Ảnh từ VNN

Tiếp tục cập nhật

Theo TT Dự báo Khí tượng Thủy văn TƯ, vnexpress

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.