Bão số 8 vào Biển Đông sau khi quét qua Philippines làm 16 người thiệt mạng trong ngày Giáng sinh

Khánh An
Khánh An
26/12/2019 11:37 GMT+7

Ít nhất 16 người thiệt mạng tại Philippines và hàng chục ngàn người bị mắc kẹt vì máy bay, tàu, phà hủy chuyến do bão số 8.

Hãng AFP ngày 26.12 đưa tin ít nhất 16 người thiệt mạng do cơn bão Phanfone quét qua Philippines vào ngày Giáng sinh và trở thành cơn bão số 8 đi vào Biển Đông trong năm nay.
Cơn bão với sức gió lên đến 195 km/giờ quét qua các làng mạc và khu du lịch nổi tiếng tại vùng Visayas ở miền trung Philippines khiến nhiều nhà cửa tốc mái, cột điện bị giật ngã.
Theo cơ quan chức năng, đến sáng 26.12 vẫn chưa thể đánh giá đầy đủ về mức độ thiệt hại do cơn bão gây ra vì dịch vụ internet và điện thoại bị thiệt hại tại nhiều khu vực vẫn chưa được hồi phục.
Các quan chức phụ trách phòng chống thảm họa cho biết ít nhất 16 người thiệt mạng tại các làng mạc và thị trấn ở Visayas. Bão cũng gây ảnh hưởng nặng tại Boracay, Coron và những bãi biển thường thu hút nhiều du khách nước ngoài.

Một căn nhà tại tỉnh Leyte ở Philippines bị sập do bão

AFP

Du khách người Hàn Quốc Jung Byung Joon cho biết sân bay quốc tế Kalibo bị thiệt hại nặng và nhiều hành khách bị mắc kẹt. “Đường sá vẫn bị chia cắt nhưng việc dọn dẹp đang được tiến hành. Nhiều người đang bức xúc tại sân bay vì các chuyến bay bị hủy. Xe taxi vẫn hoạt động nhưng gió mạnh và mưa lớn nên không ai muốn rời sân bay”, du khách này kể.
Nhiều chuyên gia cho biết đường đi của bão Phanfone tương tự như bão Haiyan (bão số 14) vào năm 2013 khiến hơn 7.300 người thiệt mạng và mất tích, dù bão Phanfone yếu hơn nhiều.
Bão Phanfone khiến hàng chục ngàn người phải sơ tán ngay vào dịp Giáng Sinh tại Philippines – quốc gia có đa số người theo đạo Công giáo. Nhiều người vẫn chưa thể quay về nhà vì máy bay và phà ngưng hoạt động.
Theo tờ Philippine Daily Inquirer, gần 4.000 người bị kẹt tại các cảng ở Nam Tagalog và Tây Visayas vào ngày 26.12.

Bão đang trên Biển Đông

Bản tin phát lúc 11 giờ ngày 26.12 của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hồi 10 giờ ngày 26.12, vị trí tâm bão số 8 ở vào khoảng 13,3 độ Vĩ Bắc; 118,3 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 470 km về phía Đông Đông Bắc với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 14.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 10 giờ ngày 27.12, vị trí tâm bão ở khoảng 14,2 độ Vĩ Bắc; 116,3 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 360 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 14.

Người dân Philippines tại một trung tâm sơ tán bão

AFP

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 10 giờ ngày 28.12, vị trí tâm bão ở khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 113,8 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 350km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12.
Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 10 giờ ngày 29.12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 111,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 150km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.
Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 8 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu thành một vùng áp thấp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.