Bão số 9 - bão Usagi: Ninh Thuận cấm tàu ra khơi từ 10 giờ ngày 23.11

23/11/2018 10:59 GMT+7

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận phát lệnh cấm tàu thuyền ra khơi hoạt động trên biển kể từ 10 giờ ngày 23.11 để phòng tránh cơn bão số 9.

* Nha Trang: Người dân tất bật chằng chống nhà cửa ứng phó bão số 9 
[VIDEO] Ninh Thuận căng mình phòng chống cơn bão số 9
Sáng 23.11, ông Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ký công điện hỏa tốc về việc triển khai thực hiện công tác ứng phó với cơn bão số 9 (bão Usagi) và mưa lũ trên địa bàn.
Theo đó, UBND tỉnh Ninh Thuận yêu cầu các huyện, thị, thành phố cấm không cho tàu thuyền ra khơi hoạt động trên biển kể từ 10 giờ ngày 23.11.
Đưa thuyền thúng vào bờ tránh bão số 9 Ảnh: Thiện Nhân
[VIDEO] Cẩu hàng trăm thuyền thúng ở làng Phước Hải để chống bão số 9
UBND các địa phương vùng biển, phối hợp với đồn biên phòng trong khu vực gọi ngay các tàu đang hoạt động trên biển nhanh chóng vào bờ hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn; theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 9 để chủ động phòng tránh, hướng dẫn các tàu thuyền không đi vào vùng nguy hiểm của bão số 9.
Ngư dân khẩn trương vào khu neo đậu an toàn để tránh bão Ảnh: Thiện Nhân
[VIDEO] TP.HCM cảnh giác cao độ trước bão số 9
Khẩn trương rà soát phương án sơ tán, di dời dân cư, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai phương án bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân tại các khu vực nguy hiểm, nhất là các khu vực ven biển, cửa sông có nguy cơ ngập sâu...
Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Ninh Thuận vào sáng ngày 23.11, hiện đã có 2.110/2.560 tàu thuyền đã vào bờ neo đậu an toàn; còn 451 tàu cá/3.902 lao động đang hoạt trên biển nhưng đã liên lạc, hướng dẫn ngư dân vào khu vực trú bão an toàn.
* Sau khi nhận được thông tin bão số 9 đang hướng vào các tỉnh nam Trung bộ, người dân TP.Nha Trang (Khánh Hòa) tất bật gia cố, chằng chống nhà cửa, sẵn sàng ứng phó bão.
Những hộ dân ở ven biển dùng bao cát để gia cố mái nhà.
Sáng 23.11, nhiều người dân ở TP.Nha Trang dùng bao cát gia cố mái nhà Ảnh: Vân Hằng
Người dân đang chằng chống mái nhà ứng phó bão số 9 đổ bộ Ảnh: Vân Hằng
Nhiều bao cát được sử dụng để giằng mái Ảnh: Vân Hằng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.