
Anh chị em sinh đôi có cùng nhóm máu không?
Nhà tôi có 2 bé sinh đôi, 1 trai và 1 gái, xin hỏi bác sĩ vậy chị em có cùng nhóm máu với nhau không? (Hoàng Quỳnh, 34 tuổi, TP.HCM)
Các nhà khoa học cho hay hóa thạch chưa từng có của một bào thai khủng long trước thời điểm phá vỡ vỏ trứng đang hé lộ thông tin về mối liên hệ giữa loài khủng long và loài chim.
Bác sĩ nhi khoa, tiến sĩ Michael Narvey, từ Viện Nghiên cứu Trẻ em Manitoba (Canada), cho biết, một phụ nữ 33 tuổi đến khám do bị rong kinh.
Ủy ban cố vấn cho Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) xác nhận kết quả nghiên cứu giai đoạn đầu cho thấy thuốc molnupiravir của Hãng Merck có hiệu quả điều trị bệnh Covid-19, nhưng không nên dùng cho thai phụ.
Trong một trường hợp vô cùng hiếm gặp, một bé trai đã chào đời ở Brazil với cái đuôi dài 12 cm, dưới chót đuôi là một khối cầu thịt, theo báo cáo trên chuyên san Journal of Pediatric Surgery Case Reports.
Trong lúc HLV Kiatisak đang cách ly ở 1 khách sạn tại TP.HCM, đếm từng ngày chờ hội quân cùng CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) thì báo Thái Lan tiết lộ thu nhập khủng mà cựu danh thủ này có được từ bầu Đức.
Vatican thúc giục những người Công giáo hãy nhanh chóng tiêm phòng Covid-19 và khẳng định việc tiêm vắc xin dùng tế bào lấy từ mô của các bào thai trong giai đoạn nghiên cứu vẫn “chấp nhận được về mặt đạo đức”.
Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Will cho hay luật sư của gia đình bác sĩ Ulrich Klopfer đã liên hệ văn phòng chuyên gia pháp y về số bào thai ở nhà của ông này tại khu đông bắc bang Illinois (Mỹ).
Osad vừa trở lại đường đua nhạc Việt hôm 26.8 với Ngày chờ tháng nhớ năm thương. Sản phẩm mới của giọng ca 22 tuổi nhận được sự quan tâm của truyền thông Thái Lan khi nam ca sĩ đóng cặp cùng mỹ nhân Eisaya Hosuwan.
Một chuyến bay của hãng hàng không FlySafair ở Nam Phi đã bị hoãn sau khi tiếp viên phát hiện bào thai trong buồng vệ sinh máy bay.
Người phụ nữ bị sẩy thai 4 lần trong một năm vì một tình trạng lạ. Khi mang thai, hệ miễn dịch hiểu nhầm bào thai là tác nhân xâm nhập từ bên ngoài và tập trung tiêu diệt nó như cách tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh.
Những thông tin hỗn loạn và mơ hồ về dược phẩm bị cho là làm từ “thịt người” đang khiến dư luận hoang mang.