Báo Thanh Niên cứu trợ tiểu thương Chợ Lớn Quy Nhơn

19/12/2006 18:58 GMT+7

* Chợ Lớn Quy Nhơn có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào! Chiều nay 19/12, đại diện Báo Thanh Niên tại Bình Định đã trực tiếp trao 20 triệu đồng cho Ủy ban MTTQVN tỉnh Bình Định. Đây là số tiền do cán bộ, phóng viên Báo Thanh Niên quyên góp cứu trợ các tiểu thương bị thiệt hại nặng nề do vụ hỏa hoạn kinh hoàng ở Chợ Lớn Quy Nhơn nhằm phần nào giúp bà con vượt qua khó khăn.

Thay mặt chính quyền sở tại, ông Trần Ngọc Đạo - Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ VN tỉnh cho biết: “Những ngày qua, Ủy ban MTTQVN tỉnh cũng đã mở đợt vận động trong toàn thể cán bộ, nhân dân tỉnh nhà để sớm có nguồn kinh phí kịp thời giúp bà con tiểu thương bị nạn ổn định cuộc sống, tiếp tục kinh doanh. Báo Thanh Niên là một trong những tập thể đầu tiên thực hiện nghĩa cử với bà con. Chúng tôi sẽ kết hợp với UBND TP Quy Nhơn lên danh sách những hộ tiểu thương bị thiệt hại nặng nhất để chuyển toàn bộ số tiền của những người làm Báo Thanh Niên đã quyên góp ủng hộ”.

Chiều nay 19/12, đại tá Chế Trường (ảnh) - Giám đốc Công an tỉnh Bình Định đã có cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên Thanh Niên về vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại Chợ Lớn Quy Nhơn. Những thông tin nóng bỏng nhất về trách nhiệm liên đới của các đơn vị chức năng sẽ được đăng tải trên Thanh Niên nhật báo số ra ngày mai 20/12...
Hôm qua, văn phòng Báo Thanh Niên tại Bình Định cũng đã tiếp nhận số tiền 5,5 triệu đồng của Bảo Việt Nhân thọ Bình Định và DNTN Thanh Danh (TP Quy Nhơn) đóng góp ủng hộ tiểu thương bị nạn. Trước đó, ngày 18/12, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB MTTQVN tỉnh Phú Yên đã gởi thư thăm hỏi và hỗ trợ 100 triệu đồng để tỉnh Bình Định khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại Chợ Lớn.

Sáng nay 19/12, tại cuộc họp bàn biện pháp khắc phục hậu qủa vụ cháy (do UBND TP Quy Nhơn chủ trì), ông Đào Quý Tiêu - Phó giám đốc Sở Xây dựng Bình Định cho biết, qua kiểm tra sơ bộ kết cấu Chợ Lớn Quy Nhơn, cơ quan chức năng đã nhận định là chợ này có nguy cơ sụp đổ hoàn toàn bất kỳ lúc nào. Mặt sàn các tầng bị giãn nở, võng xuống đất; tầng bê tông bị bóc tróc nhiều mảng lớn; các cầu thang bị rạn nứt nhiều vệt dài, rộng; kết cấu phụ hầu hết bị hư hỏng nặng; nghiêm trọng nhất là bờ tường bắc đã bị nghiêng về phía đường Phan Bội Châu và khu dân cư. Sở Xây dựng khuyến cáo người dân tuyệt đối không nên ồ ạt vào chợ để tránh những thiệt hại về sinh mạng.

Trao đổi với phóng viên Thanh Niên, ông Võ Vinh Quang - Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn cho biết, Ban quản lý (BQL) chợ và lực lượng bảo vệ chợ không thể chối bỏ trách nhiệm của mình trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng này. Để có cơ sở xử lý, chúng tôi đã yêu cầu những đối tượng này làm bản tường trình thật chi tiết, cụ thể. Tuy nhiên, hầu hết các bản tường trình chưa thể hiện được bản chất vụ việc, chưa thể hiện được trách nhiệm liên đới của mỗi cá nhân trong khi thi hành nhiệm vụ. Chúng tôi đã yêu cầu họ làm lại, nghiêm túc hơn. Trước mắt, chính quyền tỉnh, thành phố tập trung toàn lực khắc phục hậu qủa; khi tình hình bình ổn, cơ quan chức năng sẽ có hướng xử lý sai phạm của từng cá nhân trước pháp luật một cách nghiêm khắc.


Chợ Lớn Quy Nhơn có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào ! Ảnh: Đình Phú

Theo tìm hiểu của chúng tôi và phản ánh của tiểu thương, BQL Chợ Lớn Quy Nhơn không chỉ tắc trách trong việc để xảy ra vụ hỏa hoạn mà trong quá trình quản lý, những người có trách nhiệm ở đơn vị này đã quá lơ là, không quan tâm đến hoạt động kinh doanh, an toàn tính mạng, tài sản cho các hộ tiểu thương và khách đến chợ mua sắm. Cụ thể, các bình chữa cháy cầm tay quá đát, ống cứu hỏa xuống cấp nghiêm trọng vẫn không chịu thay thế; bất hợp tác với phía bảo hiểm (điều này BQL cũ, kể từ năm 2004 trở về trước đã thực hiện rất tốt, hiệu quả) nên đã không duy trì, đôn đốc tiểu thương mua bảo hiểm hàng hóa...

N.T - Đ.P

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.