Báo Thanh Niên kêu gọi quyên góp giúp nhân dân Nhật

17/03/2011 23:20 GMT+7

Cán bộ, phóng viên, CNV Báo Thanh Niên trích một ngày lương giúp nhân dân Nhật Bản Ngày 15.3, trong bài viết Thế giới chung tay trên Báo Thanh Niên, nhà thơ Thanh Thảo đã viết: “Hơn cả kinh nghiệm, là nhiệt tình và tấm lòng yêu thương con người trong hoạn nạn, điều này thì người VN không thua gì ai! “Người trong thế giới phải thương nhau cùng”…”. Đây cũng là thông điệp phát đi từ Báo Thanh Niên để khởi đầu một cuộc vận động tiếp sức cho người dân Nhật Bản. Tiếp đó, chiều 16.3 Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ VN đã ra lời kêu gọi vận động ủng hộ nhân dân Nhật Bản khắc phục hậu quả động đất và sóng thần.

 

 Ảnh: Chị Nguyễn Thị Ngọc Trinh, TP.HCM (ngồi bên phải) đến tòa soạn góp tiền giúp nạn nhân động đất, sóng thần Nhật Bản  

Những ngày qua, các hình ảnh tang thương cùng những thông tin nóng bỏng về thảm họa động đất, sóng thần, khủng hoảng hạt nhân tại Nhật Bản đã khiến rất nhiều bạn đọc rơi nước mắt. Sự dâng trào cảm xúc chia sẻ từ thảm họa ở nước Nhật đã lên đến đỉnh điểm khi mỗi ngày, tòa soạn Báo Thanh Niên nhận được hàng trăm ý kiến, e-mail và điện thoại của bạn đọc bày tỏ sự cảm thông sâu sắc và đề nghị quyên góp giúp đỡ người dân Nhật.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Báo Thanh Niên, ngay trong ngày đầu tiên của cuộc vận động, đã có nhiều bạn đọc gọi điện thoại, chuyển khoản và trực tiếp đến tòa soạn Thanh Niên ủng hộ tiền giúp các nạn nhân tại Nhật Bản. Mỗi người đến đóng góp số tiền từ vài trăm đến vài triệu đồng, tuy chỉ là con số ít ỏi so với những thiệt hại mà người dân Nhật Bản đang gánh chịu, nhưng qua đó đã nói lên tinh thần tương thân tương ái, giúp đồng loại vượt qua giai đoạn khó khăn. Báo Thanh Niên gửi lời cảm ơn chân thành đến những tấm lòng của bạn đọc và mong mỏi tiếp tục nhận được sự ủng hộ của tất cả các đơn vị, doanh nghiệp và mạnh thường quân trên cả nước. Thanh Niên sẽ liên tục cập nhật danh sách tấm lòng vàng của bạn đọc.

Tin, ảnh: Hải Nam - Quỳnh Như

Bản tin “Phát động tháng ủng hộ người dân Nhật” đăng trên Thanh Niên ngày 17.3 cũng cho thấy sự nhiệt tâm chia sẻ, hỗ trợ của người dân VN đối với nhân dân Nhật Bản, và sự đóng góp 100.000 USD của Tập đoàn dầu khí VN (do cán bộ công nhân viên trong toàn ngành dầu khí VN quyên góp) là một trong những nghĩa cử khởi đầu cho một đợt vận động vì yêu thương.

Càng chia sẻ, đồng cảm với thảm họa mà người dân Nhật Bản phải gánh chịu bao nhiêu, bạn đọc Thanh Niên càng tỏ ra khâm phục trước ý chí kiên cường, tinh thần quả cảm, thái độ bình tĩnh và sức chịu đựng của người dân Nhật Bản bấy nhiêu. Là một đất nước đã từng giúp đỡ rất nhiều nước có thảm họa nói chung cũng như giúp đỡ VN nói riêng trong các dự án ODA và nhiều dự án phát triển kinh tế, phát triển cộng đồng, nhưng trước thảm họa quá lớn này, người dân Nhật Bản đang cần sự chia sẻ của cộng đồng quốc tế, trong đó có VN.

Trước tình hình đó, Báo Thanh Niên rất mong quý bạn đọc, những đơn vị, doanh nghiệp, những nhà hảo tâm trong và ngoài nước với tinh thần đoàn kết hữu nghị, tương thân tương ái, cùng nhau chung tay tiếp sức giúp đỡ nước bạn sớm vượt qua thảm cảnh quá lớn này.

Báo Thanh Niên trân trọng tiếp nhận sự đóng góp (bằng tiền, không bằng hiện vật) và sẽ chuyển đến cơ quan chức năng nước bạn để giúp người dân Nhật Bản sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Công ty Nam Việt Á ủng hộ 50.000 USD

Ngày 17.3, Hội Chữ thập đỏ TP Đà Nẵng tổ chức lễ phát động kêu gọi ủng hộ giúp đỡ người dân Nhật Bản trên toàn TP Đà Nẵng. Tại buổi phát động, ông Thân An - Giám đốc Công ty Nam Việt Á ủng hộ 50.000 USD; Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5 ủng hộ 10.000 USD; gần 200 cán bộ Hội Chữ thập đỏ các quận, huyện TP Đà Nẵng có mặt tại buổi phát động cũng đã đóng góp giúp đỡ người dân Nhật Bản.

* Cùng ngày, HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tiến hành quyên góp giúp nhân dân Nhật Bản. Ngay tại phiên họp, các đại biểu đã ủng hộ nóng được 8.830.000 đồng.

Bảo Nguyên - B.N.L

Mọi sự đóng góp xin bạn đọc liên hệ:

- Tòa soạn Báo Thanh Niên tại TP.HCM: 248 Cống Quỳnh, Q.1, TP.HCM, ĐT: (84.8) 38394046 - 39322026 - 38332955

- Tòa soạn tại Hà Nội: tầng 2, số nhà 17, ngõ 167 Tây Sơn, Q.Đống Đa, Hà Nội, ĐT: (84.4) 38570981 - 62755310

- Văn phòng đại diện Đông Bắc Bộ: 41B Cát Cụt, Q.Lê Chân, TP Hải Phòng, ĐT: (031) 6256625

- Văn phòng đại diện khu vực Bắc Trung Bộ: 1 Nhà Thờ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa,

ĐT: (037) 3855748

- Văn phòng đại diện miền Trung: 144 Bạch Đằng, TP Đà Nẵng, ĐT: (0511) 3824231

- Văn phòng thường trú tại Đà Lạt: A22A đường Trần Lê, P.4, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, ĐT: (063) 3827807

- Văn phòng đại diện khu vực Trung Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên: 133 Lê Lợi, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, ĐT: (056) 3824142

- Văn phòng đại diện tại Nha Trang: nhà A3, chung cư 26 Hai Bà Trưng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, ĐT: (058) 3819306

- Ban đại diện ĐBSCL: 99 Trần Văn Hoài, TP Cần Thơ, ĐT: (0710) 3825244

- Văn phòng đại diện khu vực Đông Nam Bộ: 88 Võ Thị Sáu, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, ĐT: 061 3940818

Bạn đọc ở xa có thể chuyển khoản theo số tài khoản của Báo Thanh Niên: 102010000116341 Ngân hàng Công thương chi nhánh 3, TP.HCM.

BAN BIÊN TẬP BÁO THANH NIÊN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.