Báo Thanh Niên mời cộng tác bài viết cho chuyên trang 'Gương sáng biên cương'

11/05/2021 05:34 GMT+7

Từ tháng 5.2021 đến cuối tháng 10.2021, Báo Thanh Niên mở chuyên trang Gương sáng biên cương trên Thanh Niên nhật báo, Báo Thanh Niên điện tử (www.thanhnien.vn) và các kênh thông tin của báo trên nền tảng internet cùng mạng xã hội .

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình Gương sáng biên cương của Báo Thanh Niên phối hợp Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) tổ chức, hướng tới kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2021), 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5.6.1911 - 5.6.2020), 65 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15.10.1956 - 15.10.2021), đồng thời triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vào cuộc sống.
Chuyên trang Gương sáng biên cương sẽ đăng tải bài viết, hình ảnh giới thiệu cá nhân, tổ chức điển hình, tích cực, giàu thành tích trong công tác xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở khu vực biên giới, hải đảo, bao gồm các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục… Qua đó cổ vũ, lan tỏa những tấm gương sáng sống và cống hiến hết mình vì quê hương, đất nước, góp phần bảo vệ vững chắc và xây dựng Tổ quốc ngày càng giàu đẹp.

Báo Thanh Niên và VRG thực hiện chương trình Gương sáng biên cương

Báo Thanh Niên trân trọng kính mời các phóng viên, nhà báo, nhà văn, cán bộ Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên… cùng cộng tác viên cả nước tham gia viết bài cho chuyên trang Gương sáng biên cương.
Bài viết trình bày rõ ràng, mạch lạc theo thể loại phóng sự, ký sự, ghi chép về gương người thật, việc thật của cá nhân, tổ chức ở các vùng biên giới và hải đảo Tổ quốc, có những đóng góp, thành tích nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục… được cộng đồng, đoàn thể, chính quyền địa phương công nhận, tuyên dương, đánh giá cao. Mỗi điển hình (cá nhân, tổ chức) có thể viết nhiều bài, nhưng tối đa không quá 3 bài.
Mỗi tác giả có thể tham gia viết nhiều bài (không hạn chế số lượng). Mỗi bài viết có độ dài tối đa 1.500 chữ, kèm theo 3 - 5 tấm ảnh (khuyến khích gửi nhiều ảnh, video) về cá nhân, tổ chức điển hình mà bài viết đề cập. Tác giả bài viết cam kết chịu trách nhiệm về tính xác thực của những thông tin, hình ảnh trong bài; đảm bảo không có bất kỳ tranh chấp, khiếu nại nào liên quan đến những thông tin, hình ảnh này.
Bài viết có thể đánh máy hoặc viết tay rõ ràng trên khổ giấy A4; sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt trong sáng, phù hợp với thuần phong mỹ tục, không vi phạm pháp luật Việt Nam.
Bài viết kèm hình ảnh xin gửi về email: guongsangbiencuong@thanhnien.vn hoặc gửi về địa chỉ: Báo Thanh Niên, 268-270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM (ngoài bìa ghi rõ: Cộng tác chuyên trang Gương sáng biên cương); trong đó phải ghi rõ: họ tên tác giả, bút danh (nếu có), năm sinh, giới tính, nghề nghiệp, địa chỉ liên hệ hoặc e-mail, số điện thoại để Ban tổ chức liên lạc, trao đổi khi cần thiết. Tác giả gửi nhiều tác phẩm phải thống nhất họ tên hoặc bút danh.
Thời gian nhận bài viết và hình ảnh cộng tác từ nay đến hết ngày 10.10.2021 (theo thời gian hiển thị trên e-mail hoặc dấu bưu điện).
Tác giả có bài viết được đăng tải sẽ được nhận nhuận bút theo quy định của Báo Thanh Niên. Ngoài ra, Báo Thanh Niên và Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam sẽ tổ chức gặp gỡ tuyên dương, tặng quà cho ít nhất 10 gương sáng biên cương nổi bật, cùng tác giả bài viết. Thời gian tổ chức dự kiến vào tháng 10.2021 tại TP.HCM hoặc địa điểm, hình thức phù hợp theo tình hình thực tế.
Báo Thanh Niên rất mong nhận được sự cộng tác của quý vị!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.