Báo Thanh Niên tặng quà gia đình bộ đội công tác ở Trường Sa

Mai Thanh Hải
Mai Thanh Hải
01/09/2021 08:05 GMT+7

Báo Thanh Niên cùng Lữ đoàn 146 (Vùng 4 Hải quân) thăm hỏi, động viên và tặng quà gia đình các quân nhân đang công tác tại quần đảo Trường Sa, có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19 tại TP.HCM.

Những ngày cuối tháng 8.2021, tại TP.HCM, đại diện Báo Thanh Niên cùng cán bộ Lữ đoàn 146 (Đoàn Trường Sa), Vùng 4 Hải quân tìm đến 21 gia đình quân nhân đang công tác tại các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong đại dịch Covid-19 để thăm hỏi, động viên, chia sẻ và tặng quà.

Bà Trần Thị Kim Chi, mẹ của binh nhì Đinh Tấn Phát (chiến sĩ đảo Đá Lớn B) nhận quà tặng của Lữ đoàn 146 (Vùng 4 Hải quân) và bạn đọc Báo Thanh Niên

Mai Thanh Hải

Lữ đoàn 146 tặng 21 gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi gia đình số tiền 1 triệu đồng. Báo Thanh Niên tặng mỗi gia đình 1 phần hàng quà thiết yếu trị giá 500.000 đồng (bao gồm lương thực, thực phẩm, đồ dùng thiết yếu chống dịch). 

Gia đình chiến sĩ Nguyễn Minh Hiếu (tiểu đoàn 862) ở P.3, Q.Gò Vấp hiện đang trong khu phong tỏa do dịch bệnh bùng phát nên phải trao quà qua rào chắn của chốt bảo vệ

Mai Thanh Hải

Bên cạnh đó, Báo Thanh Niên cũng tặng 4 phần quà thiết yếu tới 4 gia đình quân nhân Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 101 (Vùng 4 Hải quân) ở TP.HCM có hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân gửi tặng 200 suất quà (tổng trị giá 60 triệu đồng) của bộ đội Trường Sa tới người dân TP.HCM đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh

Mai Thanh Hải

Đặc biệt, để chung tay với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM phòng chống đại dịch Covid-19, đại diện Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân gửi tặng TP.HCM 200 suất quà (trị giá 60 triệu đồng), thông qua UB MTTQ VN TP.HCM. Số tiền này do cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 146 quyên góp ủng hộ và gửi về từ Trường Sa - Tuyến đầu Tổ quốc.
Thời gian tới, Báo Thanh Niên sẽ phối hợp Lữ đoàn 146 và các cơ quan chức năng tặng các phần quà thiết yếu tới tất cả gia đình quân nhân (nhà ở TP.HCM) đang công tác tại quần đảo Trường Sa. Đối với các trường hợp đặc biệt khó khăn, Báo Thanh Niên cũng sẽ tiếp tục động viên, giúp đỡ để thân nhân bộ đội vượt qua khó khăn do dịch bệnh. 
Một số hình ảnh do PV Thanh Niên ghi lại. 

Gia đình chiến sĩ Nguyễn Minh Thông ở phố Bùi Viện (P. Phạm Ngũ Lão, Q.1) có em trai nhiễm bệnh, bố mẹ cách ly tại nhà

Mai Thanh Hải

Bà Nguyễn Thị Thu Liễu (ở X. Vĩnh Lộc, H. Bình Chánh) là mẹ của binh nhì Nguyễn Thiệu Trường Minh (chiến sĩ đảo Trường Sa) nhận quà tặng của Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân

Mai Thanh Hải

Bà Liễu khoe hình con trai Nguyễn Thiệu Trường Minh

Mai Thanh Hải

Cha của chiến sĩ Nguyễn Trần Hoàng Nhân (đảo Sơn Ca) nhận quà tặng

Mai Thanh Hải

Bà Đoàn Thị Bảo Trân (mẹ chiến sĩ Đoàn Minh Quân, đảo Đá Lớn A) nhận sự chia sẻ của cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 146 - Trường Sa

Mai Thanh Hải

Mặc dù đêm tối, cán bộ Lữ đoàn 146 vẫn tìm đến tận nhà chiến sĩ Dương Minh Phụng (đảo Sơn Ca) ở P.Linh Xuân, TP.Thủ Đức để thăm hỏi, động viên gia đình vượt qua khó khăn

Mai Thanh Hải

Đội mưa đến thăm gia đình chiến sĩ Huỳnh Đoàn Minh Hiếu (đảo Nam Yết) ở Q.4, TP.HCM.

Mai Thanh Hải

Thăm mẹ chiến sĩ Huỳnh Tấn Tài (đảo Đá Lớn C) ở Q.12

Mai Thanh Hải

Thăm nhà chiến sĩ Nguyễn Hoài Nam (đảo Trường Sa)

Mai Thanh Hải

Tìm về xã Bình Hưng, H.Bình Chánh để thăm hỏi, động viên, tặng quà gia đình chiến sĩ Nguyễn Huỳnh Tân (tiểu đoàn 865, Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 101, Vùng 4 Hải quân)

Mai Thanh Hải

Trao quà tặng người thân cán bộ chiến sĩ, qua hàng rào bảo vệ khu cách ly tạm thời

Mai Thanh Hải

Bất ngờ thấy công an trước cửa dãy trọ trao gạo, cá hộp giữa dịch Covid-19

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.