Báo Tiền Phong kỷ niệm 65 năm ngày ra số đầu tiên

17/11/2018 10:00 GMT+7

Ngày 16.11 tại Hà Nội, Báo Tiền Phong đã tổ chức cuộc gặp mặt trang trọng, đầm ấm nhân kỷ niệm 65 năm ngày ra số đầu tiên (16.11.1953 - 16.11.2018).

Từ một tờ báo ra hằng tuần, Tiền Phong đã trở thành cơ quan báo chí có nhiều loại hình ấn phẩm cả báo và tạp chí có uy tín cao, với 6 ấn phẩm phát hành rộng rãi trong cả nước và phục vụ cho người Việt ở nước ngoài, như: Tiền Phong hằng ngày, Tiền Phong chủ nhật, Tiền Phong cuối tháng, các chuyên san Người đẹp Tri thức trẻ. Suốt 65 năm qua, bằng sự nỗ lực phấn đấu của mình, Tiền Phong đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước, Đoàn Thanh niên giao phó. Báo Tiền Phong còn khởi xướng nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa như các quỹ hỗ trợ học sinh - sinh viên; các cuộc thi Hoa hậu VN, Hoa hậu thế giới người Việt, giải chạy việt dã...
Dịp này, Chủ tịch nước đã có thư quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba (lần thứ 2) cho Báo Tiền Phong. Trước đó, báo đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Độc lập hạng nhất, nhì, ba; Huân chương Lao động hạng nhất, nhì (2 lần), ba.
Đặc biệt, nhân dịp này, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư chúc mừng Báo Tiền Phong và căn dặn: “Hơn lúc nào hết, Báo Tiền Phong cần phải phát huy vai trò xung kích, thực sự xứng đáng là cơ quan T.Ư, tiếng nói của T.Ư Đoàn, diễn đàn của tuổi trẻ VN. Báo cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, để góp phần giúp cho tuổi trẻ VN kiên định trên con đường cách mạng mà Đảng và dân tộc đã lựa chọn...”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.