Bảo tồn đa dạng sinh học Sơn Trà là ưu tiên số 1

16/07/2017 07:01 GMT+7

Đó là ý kiến của bà Hoàng Thị Thanh Nhàn, Phó cục trưởng Cục Bảo tồn đa dạng sinh học (Bộ TN-MT), tại hội thảo Bảo tồn và phát triển bền vững hệ sinh thái tự nhiên bán đảo Sơn Trà vào hôm qua 15.7.

Hội thảo do Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng phối hợp Viện Sinh thái học miền Nam tổ chức. Gần 200 nhà khoa học, nhà nghiên cứu... hàng đầu VN đã tham dự và trình bày nhiều báo cáo, tham luận có giá trị.
Nếu có thiệt hại thì hy sinh phần nào đó cho Sơn Trà
Trao đổi bên lề hội thảo, đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa cho rằng ngành chức năng không nên cho phép xây dựng thêm mà phải thay đổi cách làm du lịch đồng thời tăng cường bảo tồn Sơn Trà hiệu quả, chặt chẽ hơn. Chính quyền Đà Nẵng có trách nhiệm trực tiếp và cực kỳ quan trọng trong việc bảo tồn Sơn Trà. Việc thu hồi các dự án đã cấp phép tại Sơn Trà là bài toán khó, tuy nhiên TP.Đà Nẵng phải giải bài toán khó đó với cơ sở pháp lý. “Cái gì trái phép là phải dẹp, xử lý, thậm chí trừng trị nếu vi phạm nghiêm trọng. Cái gì hợp pháp mà nay không hợp lý nữa, không có lợi nữa thì phải tìm giải pháp đáp ứng lợi ích các bên. Thiệt hại thì bàn cách chia sẻ, vận động doanh nghiệp vì tinh thần yêu nước, vì thương hiệu, vì trách nhiệm xã hội. Nếu có thiệt hại thì hy sinh phần nào đó cho Sơn Trà là vinh dự và sẽ tăng lòng yêu mến của người dân cho các doanh nghiệp đó”, ông Nghĩa nói.
Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Hồ Kỳ Minh, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, cho biết quan điểm của TP là phát triển bền vững khu du lịch quốc gia Sơn Trà phù hợp với chiến lược và quy hoạch tổng thể du lịch VN và của TP... “Phát triển bền vững khu du lịch quốc gia Sơn Trà trên cơ sở khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên, trong đó ưu tiên phát triển các loại hình du lịch sinh thái, thể thao, nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch văn hóa tâm linh”, ông Minh nói và khẳng định việc phát triển tại Sơn Trà phải bảo đảm phù hợp với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc phòng, gìn giữ tài nguyên thiên nhiên... Hiện TP đang triển khai rà soát tổng thể bán đảo Sơn Trà trên tinh thần cầu thị và cởi mở để hoàn thiện 3 loại quy hoạch: quy hoạch chung, quy hoạch du lịch và quy hoạch bảo tồn rừng đặc dụng.
TS Lưu Hồng Trường, Viện trưởng Viện Sinh thái học miền Nam, cho biết ông đi khắp cả nước nhưng không ở đâu có hệ sinh thái tự nhiên độc đáo như bán đảo Sơn Trà. Ông Trường cho rằng Sơn Trà là địa điểm hành hương của các nhà khoa học, là khu vực chuẩn cho việc nghiên cứu, đồng thời khẳng định cần phải giảm thiểu tác động của con người để cứu lấy thảm thực vật tại vùng bán đảo. Còn theo ông Nguyễn Chí Thành, Phó chủ tịch Hội Đất ngập nước VN, “giữ lấy Sơn Trà không chỉ là trách nhiệm của Đà Nẵng” bởi với sự đa dạng sinh học cùng những yếu tố độc đáo khác bởi vùng bán đảo “là tài sản chung của dân tộc”. Do đó, mỗi người dân VN cần có trách nhiệm bảo vệ. Ông Thành đề xuất ngành chức năng nên hình thành khu bảo tồn đa dạng sinh học.
Bà Hoàng Thị Thanh Nhàn, Phó cục trưởng Cục Bảo tồn đa dạng sinh học (Bộ TN-MT), cho biết sẽ tiếp thu, ghi nhận những góp ý của các nhà khoa học và sẽ báo cáo lãnh đạo Bộ TN-MT để Bộ có cơ sở khoa học tham mưu Chính phủ. “Chúng tôi đồng quan điểm bảo tồn hệ sinh thái bán đảo Sơn Trà để phát triển kinh tế và phát triển kinh tế phải có trách nhiệm bảo tồn. Sơn Trà là khu vực đa dạng sinh học nhưng không chỉ để vậy mà phải phát huy những lợi thế của bán đảo, đặc biệt là các dịch vụ hệ sinh thái mang lại. Không bảo tồn với giá trị đóng khung”, bà Nhàn nói. Về phía chính quyền TP, bà Nhàn đề nghị cần thực hiện nghiêm chỉ đạo của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam về việc phải lắng nghe ý kiến của các nhà khoa học, các tổ chức bảo tồn... để có giải pháp phát triển bền vững bán đảo Sơn Trà. Trong quá trình phát triển bán đảo phải thực hiện đúng quy định của pháp luật, đặc biệt là luật Đa dạng sinh học. “Vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học tại bán đảo Sơn Trà là mục tiêu ưu tiên số 1. Chúng tôi đồng ý với ý kiến rằng phải xác định rõ mục tiêu, lấy mục tiêu nền tảng bảo tồn. Trên cơ sở đó phát triển bền vững, phát huy lợi thế về bảo tồn cho hoạt động phát triển du lịch”, bà Nhàn nhấn mạnh và đề nghị lập quy hoạch chi tiết khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà để tổ chức quản lý theo quy định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.