Bảo tồn và phát huy giá trị thành cổ Diên Khánh

28/11/2018 06:54 GMT+7

Ngày 27.11, tại Nha Trang đã diễn ra cuộc hội thảo về bảo tồn và phát huy thành cổ Diên Khánh ( ảnh ).

Tham gia hội thảo có nhiều giáo sư, tiến sĩ trong nước cùng các nhà nghiên cứu am tường về lịch sử của thành cổ này.
Các nhà khoa học đã có những tham luận chuyên sâu về lịch sử hình thành thành cổ Diên Khánh - một trong số không nhiều các thành cổ trên cả nước còn giữ nguyên vẹn. Thành được Nguyễn Ánh cho xây dựng từ năm 1793, ban đầu là nơi phòng thủ quân sự, sau này trở thành trung tâm hành chính của phủ Bình Khang (Khánh Hòa ngày nay).
Hiện nay, thành cổ Diên Khánh là trung tâm huyện lỵ của H.Diên Khánh. Do tính chất đặc biệt, thành cổ này được xếp hạng di tích quốc gia năm 1988. Tỉnh Khánh Hòa có đề án chuyển dời trung tâm hành chính của huyện ra khỏi nội thành, biến nơi đây thành điểm tham quan, du lịch của Khánh Hòa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.