Báo Trung Quốc: Chế độ Triều Tiên không trụ nổi quá 15 năm vì cấm vận

04/05/2016 16:36 GMT+7

"Chế độ Triều Tiên không chịu được hậu quả của cấm vận và sẽ sụp đổ trong vòng 10 đến 15 năm nữa trừ phi Bình Nhưỡng nhượng bộ, chấp nhận một sự thay đổi", theo nhận định của một nhà bình luận chính trị Trung Quốc.

Trong bài báo đăng trên website của quân đội Trung Quốc Tiexue, nhà bình luận Đặng Duật Văn nói rằng sự trừng phạt của Liên Hiệp Quốc đối với Bình Nhưỡng sẽ làm cho nền kinh tế Triều Tiên vốn khó khăn trở nên tồi tệ hơn, vì không còn hoặc rất ít trợ cấp lương thực của quốc tế và thiếu hụt nguồn ngoại tệ.
Ông Đặng là cựu phó tổng biên tập của Tạp chí Nghiên cứu, một ấn phẩm của Trường đảng trung ương thuộc đảng Cộng sản Trung Quốc, theo Yonhap ngày 4.5.
Sức ép sẽ rất lớn khi đời sống người dân khó khăn hơn, dẫn đến làn sóng đào tẩu ra nước ngoài. Tình hình kinh tế suy giảm và xã hội bất ổn sẽ là những áp lực khiến chế độ Bình Nhưỡng sụp đổ, theo giải thích của ông Đặng.
Nhà bình luận chính trị này cho rằng Triều Tiên sẽ tránh được sự sụp đổ nếu các nhà lãnh đạo thay đổi. “Chế độ do ông Kim Jong-un lãnh đạo chỉ có thể kéo dài lâu nhất là 10-15 năm”, ông viết trong bài báo của mình.
Triều Tiên liên tục thử tên lửa và hạt nhân AFP

Triều Tiên đang chịu lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc cấm các nước thành viên giao thương với quốc gia này. Trung Quốc cũng ủng hộ lệnh của Liên Hiệp Quốc khi tuyên bố hạn chế hoạt động xuất nhập khẩu với đồng minh lâu năm Triều Tiên.

Mỹ và Hàn Quốc muốn Trung Quốc gây thêm áp lực với Triều Tiên để Bình Nhưỡng không thể thực hiện bất kỳ vụ phóng tên lửa hay thử hạt nhân nào nữa. Các nhà phân tích tin rằng việc Triều Tiên sụp đổ sẽ gây tác động lớn cho nước láng giềng Trung Quốc, nhất là sự bất ổn ở khu vực biên giới. Chính vì vậy, Bắc Kinh một mặt tham gia trừng phạt Bình Nhưỡng, mặt khác cố ngăn chặn các nguy cơ dẫn đến sụp đổ của chế độ Triều Tiên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.