Báo Trung Quốc đe dọa Philippines, Nhật Bản

07/09/2012 03:10 GMT+7

Ngay sau chuyến thăm Trung Quốc chẳng mấy thành công của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, tờ Hoàn Cầu thời báo ngày 6.9 “cảnh cáo” Nhật Bản và Philippines đừng hy vọng tìm kiếm sự hỗ trợ quân sự từ Washington.

Theo tờ báo này, hơn bất cứ quốc gia nào tại châu Á, Trung Quốc là nước mà Mỹ muốn làm đối tác, nhất là khi quan hệ thương mại giữa Washington với Bắc Kinh đang phát triển. Tuy nhiên, Hoàn Cầu thời báo dường như quá vội vàng khi đưa ra nhận định trên.

Cũng trong ngày 6.9, Kyodo News đưa tin Mỹ và Nhật đang cân nhắc việc sử dụng chung căn cứ ở đảo Guam để tăng cường hoạt động do thám bằng máy bay không người lái (UAV) tại khu vực tây Thái Bình Dương.

Đây được xem là một trong những nỗ lực của Washington và Tokyo nhằm kiềm chế tham vọng quân sự từ Bắc Kinh. Hiện tại, Mỹ đang đồn trú 3 chiếc UAV Global Hawk ở Guam trong khi Nhật Bản cũng sẽ sớm giới thiệu và triển khai máy bay do thám tại đây.

Cũng theo Kyodo News, Philippines sẽ tăng cường lính thủy đánh bộ đến Palawan, khu vực đối diện với khu vực đang tranh chấp trên biển Đông. Tuy nhiên, chưa ghi nhận tuyên bố nào từ Manila về thông tin này.

Trong một diễn biến khác, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long vừa nhấn mạnh tầm quan trọng của ASEAN trong việc tìm ra hướng giải quyết hòa bình cho tranh chấp tại biển Đông.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.