Báo Trung Quốc đổ lỗi Nga, Pháp làm hỏng kế hoạch cứu con tin Trung Quốc

20/11/2015 14:44 GMT+7

Báo chí Trung Quốc đổ lỗi cho các cuộc không kích của Nga và Pháp ở Syria là nguyên nhân làm kế hoạch giải cứu con tin người Trung Quốc thất bại, dẫn đến cái chết của con tin.

Báo chí Trung Quốc đổ lỗi cho các cuộc không kích của Nga và Pháp ở Syria là nguyên nhân làm kế hoạch giải cứu con tin người Trung Quốc thất bại, dẫn đến cái chết của con tin.

Ole Johan Grimsgaard-Ofstad, 48 tuổi, người Na Uy (trái) và Fan Jinghui, 50 tuổi, người Trung Quốc - Ảnh trên tạp chí tuyên truyền Dabiq của ISOle Johan Grimsgaard-Ofstad, 48 tuổi, người Na Uy (trái) và Fan Jinghui, 50 tuổi, người Trung Quốc - Ảnh trên tạp chí tuyên truyền Dabiq của IS
Tờ Nhân dân nhật báo, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, cho biết trong khi Trung Quốc đang nỗ lực giải cứu công dân nước này là Fan Jinghui bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) giam giữ, kế hoạch đã gần thành công thì cuộc không kích của Nga và Pháp diễn ra và làm hỏng kế hoạch giải cứu của nước này.
Fan Jinghui, cùng một công dân Na Uy tên Ole Johan Grimsgaard-Ofstad, bị IS bắt cóc từ tháng 9.2015. IS liên lạc với gia đình của Fan cũng như giới chức Trung Quốc để đòi tiền chuộc. 
“Chúng tôi đã biết vụ bắt cóc và vị trí con tin bị giam giữ, đó là một nơi ở tỉnh Anbar của Iraq và nỗ lực giải cứu đang có những dấu hiệu tích cực”, ông Qiu Yongzheng, một nhà nghiên cứu, từng là nhà báo chiến trường nói trên Nhân dân nhật báo, tờ South China Morning Post (Hồng Kông) dẫn lại hôm nay 20.11.
“Nhưng Nga và Pháp không kích dữ dội IS, làm đảo lộn kế hoạch giải cứu của nhóm đặc nhiệm và mọi kênh liên lạc bị gián đoạn”, ông Qiu nói tiếp. Theo ông Qiu, điều này khiến IS không nhận được tiền chuộc như yêu cầu và ra tay hành quyết 2 con tin.
Không rõ ông Fan đến khu vực Trung Đông làm gì và vì sao IS có thể bắt được Fan cũng như con tin người Na Uy.
Hôm 18.11, IS tuyên bố hành quyết 2 con tin người Trung Quốc và Na Uy. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đang tham gia Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương ở Manila, Philppines đã lên án vụ hành quyết này và gọi đó là hành động dã man. Bắc Kinh tuyên bố sẽ có hành động về vụ này.
Ông Qiu cho rằng có lẽ IS đã không hành quyết 2 con tin sớm như thế nếu như không có sự kiện hội nghị G20 và APEC và nhất là khi họ không nhận được tiền chuộc.
“IS muốn tuyến bố thông điệp chính trị cho cả thế giới (thông qua việc hành quyết con tin)”, ông Qiu nhận định.
IS cũng từng hành quyết công dân của nhiều nước, trong đó có Mỹ, Anh, Pháp. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.