Bão tuyết lớn hoành hành bờ đông nước Mỹ

02/02/2021 08:29 GMT+7

Một trận bão tuyết lớn mang đến sự hỗn loạn cho bờ đông nước Mỹ hôm 1.2, khiến hàng ngàn chuyến bay bị hủy, trường học bị đóng cửa và kế hoạch tiêm chủng đại trà nhiều nơi bị hoãn.

Theo hãng AFP, Cơ quan Khí tượng quốc gia Mỹ (NWS) đã ban hành cảnh báo bão tuyết từ bang Virginia đến bang Maine, ảnh hưởng hàng chục triệu người.
Thành phố New York đã ban bố "tình trạng khẩn cấp", hạn chế việc đi lại không thiết yếu, và học sinh buộc chuyển sang học trực tuyến. Lịch tiêm chủng vắc xin Covid-19 tại đây cũng được điều chỉnh lại.
Chính quyền TP.Philadelphia thuộc bang Pennsylvania cũng ban bố tình trạng khẩn cấp và cho đóng cửa toàn bộ tòa nhà chính quyền.
Hơn 1.500 chuyến bay tại Mỹ đã bị hủy - chủ yếu là tại sân bay ở các thành phố như New York, Boston, Philadelphia và Washington D.C.
Tại thủ đô Washington D.C, nơi băng tuyết hình thành từ ngày 31.1, Tổng thống Joe Biden đã hoãn chuyến thăm dự kiến tới Bộ Ngoại giao do thời tiết khắc nghiệt.
Trong khi đó, Cục Khí tượng quốc gia (NWS) cảnh báo bão tuyết tại hai bang Virginia và Maine, dự báo tuyết rơi dày từ 45 - 60 cm tại nhiều khu vực ở New York, New Jersey và Connecticut. Ngoài ra, NWS cũng cảnh báo bão mùa đông tại thủ đô Washington D.C và TP.Baltimore thuộc bang Maryland. Cơ quan dự báo khu vực nói trên sẽ có tuyết rơi dày từ 8 - 12 cm cho đến ngày 2.2.
Các chuyên gia cảnh báo tuyết sẽ tiếp tục rơi dày khoảng 50 cm tại các bang như New York, New Jersey và Connecticut vào ngày 2.2.

Một người dân đi lại trên đờng phố ở thành phố New York

AFP

Người dân chơi trong tuyết ở Washington D.C

Reuters

Người tuyết trong khuôn viên Nhà Trắng ở thủ đô Washington D.C

AFP

Tuyết phủ trắng xóa ở một công viên tại thành phố New York

AFP

Cào tuyết tại quảng trường Thời đại ở thành phố New York

AFP

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.