Bảo Yến hội ngộ ca sĩ chuyển giới Cát Tuyền

24/03/2018 23:16 GMT+7

Bảo Yến cho rằng đã tìm được sự thanh tịnh trong cõi Phật nhưng nữ ca sĩ vừa phá 'lời thề', nhận lời tham gia trong đêm nhạc của ca sĩ Cát Tuyền tại sân khấu Trống Đồng, TP.HCM.

Ca sĩ Cát Tuyền sinh năm 1974 tại Tiền Giang, tên thật là Ngô Thanh Vân. Gia đình vốn có truyền thống sân khấu nghệ thuật lâu đời, bản thân cô theo nghệ thuật khi còn rất nhỏ. Cô được biết đến là nghệ sĩ Việt đầu tiên sang Thái Lan chuyển giới, cũng là người chuyển giới đầu tiên tổ chức đám cưới công khai tại TP.HCM vào năm 2008 với Chinh Nhân, con trai nghệ sĩ Bạch Mai và cố nghệ sĩ Đức Lợi.
Sau hai cuộc hôn nhân không thành, Cát Tuyền sang Mỹ định cư, có công việc ổn định và rời xa làng giải trí. Khi chồng cũ Chinh Nhân qua đời năm 2016, chị về dự đám tang và được bạn bè níu kéo trở lại với nghệ thuật.
Nhiều bạn bè nghệ sĩ hội ngộ Cát Tuyền vào chiều 24.3
Chủ nhân Huy chương vàng liên hoan tiếng hát đồng bằng sông Cửu Long năm 1992 cùng nhiều giải thưởng khác tâm sự lần trở về nước lần này, nhận thấy mọi thứ khá thuận lợi nên quyết định thực hiện thêm một liveshow “để đời”. 
Liveshow thứ ba sau 10 năm của cô sẽ diễn ra tại sân khấu Trống Đồng (TP.HCM) vào ngày 7.4 sắp tới với sự tham gia của các giọng ca thân thiết như Ngọc Sơn, Phi Nhung, Long Nhật, Bảo Yến, nghệ sĩ Thanh Hằng, Kim Tiểu Long, ca sĩ Quách Tuấn Du, Lâm Hùng, Nhật Tinh Anh…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.