Barcelona không muốn bị gọi ‘Barcagate’ mà phải là ‘Bartogate’ theo tên ông Bartomeu

Giang Lao
Giang Lao
02/03/2021 18:11 GMT+7

CLB Barcelona ra thông báo hợp tác hoàn toàn với cảnh sát Catalan trong vụ điều tra liên quan cựu chủ tịch Josep Maria Bartomeu, nhưng có phần muốn báo chí hiểu rõ sự tình khi gọi vụ việc là ‘Barcagate’.

Barcagate” là cách nói của báo chí Tây Ban Nha liên quan vụ bê bối của cựu chủ tịch Barcelona, Josep Maria Bartomeu xuất phát từ tháng 2.2020, sau khi kênh Cadena SER phanh phui sự việc truyền thông bẩn nói xấu các cầu thủ và nhân vật chống đối ở đội bóng xứ Catalan.

Chủ tịch Barcelona thuê người bôi nhọ Messi, Pep Guardiola và cái kết đắng ngắt

Tuy nhiên, cho đến nay vụ việc được cho là hoàn toàn tách biệt bởi CLB Barcelona không chủ trương làm chuyện mờ ám này, mà là do các các nhân như ông chủ tịch cũ Josep Maria Bartomeu vì muốn bảo vệ quyền lợi của mình đã đạo diễn sự việc, thao túng ban điều hành, qua mắt giới hội viên trung thành của CLB…
Vì thế, những cá nhân này đang bị điều tra và bị cảnh sát Catalan tiến hành bắt giữ vào ngày 1.3. Do đó, các ứng viên chủ tịch mới của Barcelona như ông Joan Laporta sắp tranh cử vào ngày 7.3 cuối tuần này đã lên tiếng: “Phải nói cho đúng sự việc, và hoàn toàn không chính xác khi gọi là “Barcagate”. Đây thực sự là “Bartogate” (theo tên của ông Josep Maria Bartomeu)”.
Liên quan đến cuộc lục soát trụ sở CLB Barcelona ngày 1.3 của cảnh sát Catalan, ban lãnh đạo tạm quyền của đội bóng này cũng ra thông báo: “Đội bóng được yêu cầu hợp tác với cơ quan điều tra và cảnh sát trong vụ việc làm sáng tỏ những sai phạm các đối tượng liên quan và phụ trách tới dịch vụ giám sát trên không gian mạng xã hội. Các thông tin và tư liệu mà cảnh sát thu giữ đều chỉ liên quan tới vụ việc này. CLB Barcelona tôn trọng và hợp tác đầy đủ với cơ quan chức năng để làm sáng tỏ sự thật vụ việc”.

Các cầu thủ Barcelona tập luyện đầu tuần này ngay giữa sự kiện CLB bị cảnh sát lục soát điều tra vụ việc liên quan chủ tịch cũ Josep Maria Bartomeu

AFP

Giữa lúc đó, thầy trò HLV Koeman cũng muốn tách khỏi sự việc để tập trung thi đấu trận lượt về bán kết Cúp nhà Vua gặp Sevilla lúc 3 giờ rạng sáng ngày 4.3 tới, với hy vọng lật ngược thế cờ thua 0-2 ở trận lượt đi.
Bên cạnh đó, ở giải La Liga với việc kình địch Real Madrid bị Sociedad cầm hòa 1-1 rạng sáng 2.3, giúp Barcelona giữ ngôi vị thứ 2 xếp sau Atletico Madrid (thua 5 điểm, nhưng đấu nhiều hơn 1 trận).

Siêu sao Messi được cho sẽ có nhiều động lực thi đấu cho Barcelona hiện nay, sau khi những người như ông Josep Maria Bartomeu bị bắt giữ

AFP

Cuối tuần này khi Real Madrid và Atletico Madrid đại chiến với nhau, thì Barcelona chỉ gặp Osasuna ở nửa dưới bảng xếp hạng, nên hoàn toàn có khả năng thu hẹp cách biệt nuôi hy vọng đua vô địch La Liga.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.