Barcelona ‘trói chân’ 4 ngôi sao bằng điều khoản tương tự Messi

Tây Nguyên
Tây Nguyên
21/10/2020 15:03 GMT+7

Gerard Pique, Frenkie de Jong, Marc-Andre ter Stegen và Clement Lenglet đều đã gia hạn hợp đồng với Barcelona, đồng thời đồng ý điều chỉnh giảm lương tạm thời.

CLB Barcelona cho biết trong một tuyên bố rằng: "Các thỏa thuận đã đạt được sau nhiều tuần đàm phán và bao gồm điều chỉnh lương tạm thời do hoàn cảnh hiện tại từ cuộc khủng hoảng do đại dịch Covid-19 gây ra". Theo đó, trung vệ Pique đã gia hạn hợp đồng đến tháng 6.2024, tùy thuộc vào việc hậu vệ này sẽ ra sân một số trận nhất định trong mùa giải 2021 - 2022.

Tiền vệ trẻ De Jong (phải) sẽ là một phần tương lai của Barcelona

AFP

Nếu Pique hoàn thành hợp đồng, trong đó có điều khoản mua đứt 500 triệu euro, anh sẽ 37 tuổi vào thời điểm hết hạn. Sự cam kết của Ter Stegen có lẽ sẽ là cú hích rất nhất cho Barcelona khi thủ môn này liên tục đình trệ việc gia hạn. Hợp đồng mới của thủ môn 28 tuổi người Đức có thời hạn đến tháng 6.2025, cũng với điều khoản mua đứt 500 triệu euro.
Tiền vệ De Jong (23 tuổi) và trung vệ 25 tuổi người Pháp Lenglet ký hợp đồng đến tháng 6.2026 với các điều khoản mua lại lần lượt là 400 và 300 triệu euro. Các bản hợp đồng trên được công bố ngay sau khi Barcelona đánh bại Ferencvaros 5-1 trong trận mở màn vòng bảng Champions League diễn ra rạng sáng nay (21.10, giờ VN).
Theo nhận định của truyền thông Tây Ban Nha, việc “trói chân” 4 cầu thủ trên được xem là bước khởi đầu cho cuộc cải tổ ở Barcelona sau mùa giải trắng tay và thành tích bết bát ở Champions League nhiều năm qua. Đây cũng được xem là động thái cho một Barcelona mới không có siêu sao Lionel Messi, người sẽ hết hạn hợp đồng vào tháng 6 năm tới và chưa chắc ở lại sân Nou Camp.

Messi có thể rời Barcelona sau khi hết hạn hợp đồng vào tháng 6.2021

AFP

Messi cũng là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong mùa chuyển nhượng vừa qua với vụ xung đột với ban lãnh đạo Barcelona, trước khi đòi ra đi. Tuy nhiên, chân sút 33 tuổi người Argentina sau đó được cho là miễn cưỡng ở lại do vướng điều khoản phá vỡ hợp đồng trị giá 700 triệu euro. Ở trận đấu với Ferencvaros, Messi cũng là người mở tỷ số trên chấm 11 m để thiết lập kỷ lục mới ở Champions League khi ghi bàn ở vòng bảng giải hàng đầu châu Âu trong 16 mùa liên tiếp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.