Bắt 2 nghi can đánh trinh sát hình sự

02/09/2012 03:05 GMT+7

Ngày 1.9, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an Bình Dương cho biết đã bắt Trần Phi Long (30 tuổi, ngụ P.Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một) và Nguyễn Du Thy (34 tuổi, ngụ Q.10, TP.HCM; vợ Long) theo lệnh truy nã.

Theo hồ sơ, vào tối 26.2.2010, nhóm trinh sát hình sự được Công an TP.Thủ Dầu Một phân công bảo vệ an ninh trật tự cho lễ hội chùa Bà (P.Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một).

Trinh sát phát hiện Thy có biểu hiện nghi vấn nên theo dõi. Thy liền điện thoại báo Long cùng 7 người khác đến vây đánh các trinh sát hình sự, đồng thời hô cướp để người dân không tham gia ngăn chặn. Sau đó, Cảnh sát 113 Công an Bình Dương đã tới trấn áp, bắt giữ các nghi can. Riêng vợ chồng Long, Thy cùng Nguyễn Xuân Lam (33 tuổi, ngụ P.Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một) bỏ trốn và bị truy nã về hành vi "cố ý gây thương tích". 

Đỗ Trường

>> Bắt thêm nghi can vụ côn đồ tấn công tài xế
>> Trung Quốc bắt nghi can xé cờ Nhật
>> Bắt 3 nghi can đánh chủ tịch và phó chủ tịch xã
>> Bắt 3 nghi can chém người, bị truy nã
>> Nghi can cắt cổ chủ quán cà phê từng 5 lần đào ngũ
>> Nghi can giết chủ quán cà phê là binh nhì
>> Bắt hai nghi can nổ súng vào nhà dân
>> Bắt nghi can cắt cổ nữ chủ quán cà phê
>> Bắt 4 nghi can bị truy nã trong ngày

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.