Bắt 2 nghi phạm vận chuyển trái phép 30 cá thể tê tê

Phạm Đức
Phạm Đức
30/07/2019 08:25 GMT+7

Hai nghi phạm ở Hà Tĩnh vận chuyển 30 cá thể tê tê có trọng lượng 140 kg từ Lào về Việt Nam tiêu thụ vừa bị lực lượng chức năng tỉnh này phát hiện, bắt giữ.

Sáng nay 30.7, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), Chi cục Hải Quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy (Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh) phát hiện vụ vận chuyển trái phép động vật hoang dã, bắt giữ 2 nghi phạm và thu giữ 30 cá thể tê tê.

2 nghi phạm vận chuyển 30 cá thể tê tê bị bắt giữ

Ảnh Tân Kỳ

Trước đó, vào khoảng 12 giờ ngày 29.7, các lực lượng chức năng trong quá trình tuần tra tại khu vực cầu Rào Mắc (thuộc địa phận thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn) đã phát hiện xe khách 24 chỗ mang biển số 38B - 013.16 do tài xế Phan Văn Dũng (41 tuổi, trú tại phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh) điều khiển đang lưu thông trên quốc lộ 8A theo hướng từ cửa khẩu quốc tế Cầu Treo về thị trấn Tây Sơn (huyện Hương Sơn) có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Trên xe lúc này còn có Đặng Thị Lài (41 tuổi, trú tại thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn).

Động vật hoang dã vận chuyển từ Lào về Việt Nam tiêu thụ  bị lực lượng chức năng bắt giữ

Ảnh Tân Kỳ

Kiểm tra trên xe, lực lượng tuần tra phát hiện bên dưới dãy ghế thứ 2 sau ghế lái và dưới dãy ghế ngồi cuối xe có khoang hầm tự chế cất giấu 30 cá thể tê tê còn sống, có tổng trọng lượng 140 kg.

Bắt 2 nghi phạm vận chuyển trái phép 30 con tê tê bằng xe khách

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Dũng và Lài khai nhận cùng nhau nhận vận chuyển thuê số cá thể tê tê trên cho một người không rõ lai lịch ở Lào về Việt Nam tiêu thụ để lấy tiền công. Khi vừa vận chuyển qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo thì bị phát hiện, bắt giữ. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.