Bắt 2 tên cưỡng đoạt tài sản

13/11/2014 13:54 GMT+7

(TNO) Ngày 13.11, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Thọ (48 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu) và Văn Công Thụy (31 tuổi, quê Bình Định) để điều tra, làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Thọ và Thụy đều là công nhân làm trong công trường cảng PTSC M&C, TP.Vũng Tàu.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 12 giờ ngày 11.11, Thọ và Thụy nhắn tin cho anh Trần Đăng Khoa (38 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu) nhờ ghi đề số 811, lô giải bảy và giải đặc biệt 3 số cuối với số tiền 200.000 đồng (tỷ lệ 100.000 đồng nếu trúng được 60 triệu đồng).

Anh Khoa đồng ý đánh giùm nhưng sau đó lại quên ghi số cho Thọ và Thụy. Đến chiều, Thọ và Thụy thắng đề được 60 triệu đồng nhưng anh Khoa nói là quên ghi số, đồng thời xin lỗi Thọ và Thụy. Sau đó, Thọ và Thụy ép Khoa lên xe máy, chở về nhà Khoa buộc lấy tiền trả 60 triệu đồng.

Thụy và Thọ gọi thêm 2 thanh niên khác đến nhà Khoa và dọa nếu không trả tiền sẽ làm hại gia đình Khoa. Thấy vậy, Khoa hẹn trong 3 ngày sẽ trả số tiền trên.

Đến 15 giờ 40 phút ngày 12.11, Thọ gọi cho Khoa nói là Thụy đồng ý bớt 10 triệu đồng, rồi buộc phải trả ngay 50 triệu đồng trong chiều cùng ngày, nếu không sẽ cho xã hội đen đến “xử”.

Chiều 12.11, Khoa cùng vợ hẹn Thụy và Thọ đến quán cà phê trên đường Trương Công Định, phường 3 (TP.Vũng Tàu) để đưa tiền thì bị công an bắt quả tang.

      Nguyễn Long

>> Bắt băng cưỡng đoạt tài sản xe khách
>> Bắt kẻ cưỡng đoạt tài sản ở chợ đầu mối Thủ Đức
>> Bắt 3 nghi can cưỡng đoạt tài sản doanh nghiệp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.