Bắt 3 kẻ trong đường dây làm giấy tờ giả

09/03/2012 15:57 GMT+7

(TNO) Ngày 9.3, Công an TX.Thuận An (Bình Dương) đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Toàn (43 tuổi, quê Bình Thuận), Nguyễn Văn Thuận (27 tuổi, quê Thanh Hóa), Trần Ngọc Hùng (40 tuổi, quê Bến Tre) để làm rõ hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

(TNO) Ngày 9.3, Công an TX.Thuận An (Bình Dương) đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Toàn (43 tuổi, quê Bình Thuận), Nguyễn Văn Thuận (27 tuổi, quê Thanh Hóa), Trần Ngọc Hùng (40 tuổi, quê Bến Tre) để làm rõ hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 21 giờ ngày 7.3, Công an TX.Thuận An kiểm tra hành chính tiệm photocopy, chụp hình tại số 15C/1A, KP.Đồng An 2, P.Bình Hòa do Toàn làm chủ.

Qua kiểm tra, phát hiện tại tiệm photocopy có nhiều hồ sơ xin việc giả, chưa ghi nội dung nhưng đã có mộc dấu của cơ quan nhà nước.

Toàn khai nhận số hồ sơ, tài liệu trên được Hùng bán lại với giá 80.000 đồng/bộ, sau đó giao cho Toàn bán lại cho những người có nhu cầu với giá từ 100.000 - 120.000 đồng/bộ.

Sau khi bị bắt, Hùng khai các loại giấy tờ này do Thuận làm giả rồi giao cho Hùng đi giao lại cho các tiệm photocopy trên địa bàn TX.Thuận An.

Qua điều tra, công an xác định từ tháng 6.2011, khi có người đặt hàng, Thuận yêu cầu cung cấp 1 CMND, 1 sổ hộ khẩu photocopy, rồi trực tiếp chụp hình 3x4 của họ dán lên đơn xin việc làm, phiếu khám sức khỏe, sơ yếu lý lịch theo mẫu.

Tiếp đó Thuận sử dụng máy vi tính và máy in màu để in con dấu của cơ quan nhà nước lên các mẫu tài liệu xin việc làm và giả chữ ký của người có thẩm quyền lên tài liệu.

Mỗi bộ hồ sơ xin việc giả, Thuận trực tiếp bán với giá từ 60.000 - 80.000 đồng.

Kim Cương

>> Bắt kẻ bán hàng ngàn thẻ cào điện thoại giả
>> Truy tố 9 bị can khai khống hồ sơ để trục lợi
>> Thế chấp giấy tờ xe giả lừa ngân hàng
>> Nguyên cán bộ ngân hàng làm giả giấy tờ để lừa đảo
>> Khởi tố vụ án làm giả sổ đỏ để lừa đảo
>> Bắt 2 nghi can chuyên làm giấy tờ xe giả
>> Phá đường dây bán chứng chỉ ngoại ngữ giả
>> Phá đường dây làm giả giấy tờ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.