Bất bại 8 trận, HLV của Sài Gòn FC vẫn chưa nghĩ đến ngôi vô địch

Lê Tân
Lê Tân
05/07/2020 20:34 GMT+7

Cho rằng thể thức mới của V-League 2020 rất khắc nghiệt nên đến lúc này, HLV Vũ Tiến Thành của Sài Gòn FC, đội bóng duy nhất bất bại ở V-League 2020 cũng chỉ nuôi mục tiêu vào ...top 8.

Chia sẻ sau chiến thắng 2-0 trước Hải Phòng ngay tại Lạch Tray, HLV Vũ Tiến Thành cho biết: “Trước trận đấu, tôi có nói với các học trò, chúng ta thắng Hà Nội và TP.HCM nhưng chưa chắc thắng được Hải Phòng. Chúng tôi không được phép chủ quan. Hải Phòng là đội bóng có lối chơi giống Hà Tĩnh, một lối chơi sẽ gây khó khăn cho Sài Gòn. Họ cũng đang khát điểm, Sài Gòn không nên đôi công với họ”.
Đúng như ông Vũ Tiến Thành chia sẻ, Sài Gòn tiếp cận trận đấu này rất thận trọng. Những phút đầu, Hải Phòng mới là đội bóng ép sân, tạo được cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, sự yếu kém của hàng công khiến đội bóng chủ sân Lạch Tray gặp rất nhiều khó khăn trong khâu ghi bàn.

Hàng công của Hải Phòng (đỏ) thi đấu rất tệ trong những trận đấu gần đây

Ảnh Minh Hoàng

Sài Gòn FC của HLV Vũ Tiến Thành thì không vội. Các cầu thủ Sài Gòn triển khai bóng ngay từ sân nhà với nhiều đường chuyền ngắn. Chỉ cần Hải Phòng sai lầm, mọi thứ sẽ nằm trong tầm tay của đội bóng đang bất bại ở V-league LS 2020.
Phút 32, từ một tình huống không quá nguy hiểm, bóng được câu vào vòng cấm của Hải Phòng. Trong một tư thế không quá thuận lợi, Pedro Paulo đánh đầu ngược về phía khung thành của Hải Phòng. Bóng đi rất khó chịu và bay vào lưới trong sự bất lực của Văn Toản. Bàn thắng mở tỉ s của Sài Gòn có một phần lỗi của Văn Toản khi tuyển thủ quốc gia này đã lên hơi cao.
Có được bàn mở tỉ số, Sài Gòn càng dễ đá. Trong khi đó, Hải Phòng loay hoay tấn công. Đội bóng của HLV Phạm Anh Tuấn dùng nhiều đường chuyền xa nhằm vào vị trí 2 tiền đạo ngoại nhưng đều bị hàng thủ của Sài Gòn hóa giải dễ dàng.
Mải mê dâng cao tìm kiếm bàn gỡ, phút cuối cùng của hiệp 2, Hải Phòng bị Geovane kết liễu bằng bàn thắng sau pha sút phạt đẹp mắt.
Thắng Hải Phòng, Sài Giòn đã có 8 trận bất bại và tạm chiếm ngôi đầu bảng V-League 2020. Khen ngợi các học trò, HLV Vũ Tiến Thành nói: “Các cầu thủ Sài Gòn rất có khả năng và quyết tâm cao. Điều tôi vui nhất là các cầu thủ đã tuân thủ đấu pháp của BHL một cách tuyệt đối suốt 90 phút. Đội bóng cũng đã chơi đẹp mắt hơn. Chúng tôi điều chuyển bóng ngay từ sân nhà, gần như không sử dụng các đường chuyền dài”.

HLV Vũ Tiến Thành của Sài Gòn FC, đội bóng duy nhất bất bại nhưng vẫn chưa nghĩ đến cuộc đua vô địch

Ảnh Minh Hoàng

Tuy nhiên, khi nhắc đến cuộc đua vô địch, HLV Vũ Tiến Thành tỏ ra thận trọng: “Theo tôi tính toán, còn 3 điểm nữa Sài Gòn mới chắc ở top 8. Thể thức thi đấu mới rất khắc nghiệt. Sài Gòn xác định, trận đấu nào cũng là trận chung kết. Chúng tôi cứ chơi tốt từng trận đã, cuộc đua vô địch thì..tính sau”.
Trong khi đó, HLV Phạm Anh Tuấn của Hải Phòng chia sẻ: “Thua trận là đáng tiếc nhưng các cầu thủ đã rất cố gắng. Công bằng mà nói, lực lượng của Hải Phòng không thể bằng Sài Gòn được. Chúng tôi sẽ cố gắng hơn ở trận đấu tới”.
Nói về bàn thua mà thủ môn Văn Toản mắc lỗi, HLV Phạm Anh Tuấn chia sẻ: “Toản bị chấn thương nên không tập được nhiều trong thời gian qua. Việc di chuyển của Toản cũng chưa linh hoạt, có lẽ vì thế mà cậu ấy không lùi về kịp”.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.