Bắt băng cướp đêm, chuyên tấn công các cặp tình nhân

28/09/2016 18:59 GMT+7

Chờ cho cặp tình nhân dừng xe tâm sự ở tuyến đường vắng, băng cướp dùng dao khống chế lấy tiền, điện thoại di động rồi tẩu thoát.

Chiều 28.9, nguồn tin từ công an H.Đức Hòa, tỉnh Long An cho biết, Cơ quan CSĐT công an huyện này vừa ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự: Nguyễn Chí Linh (17 tuổi), ngụ H.Tri Tôn, tỉnh An Giang; Nguyễn Hoàng Khang (21 tuổi), ngụ H.Thới Lai, TP.Cần Thơ và Đào Minh Dương (16 tuổi), ngụ H.Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng để làm rõ hành vi "cướp tài sản".
Đây là nhóm nghi can liên tục xuất hiện ở một số tuyến đường ngoại ô thuộc Khu Công nghiệp Tân Đức (xã Đức Hòa Hạ, H.Đức Hòa) vào ban đêm để chặn đường cướp tài sản của các cặp tình nhân.
Gần đây nhất, khoảng 19 giờ ngày 24.9, anh Trần Văn Điền (20 tuổi), ngụ H.Đức Hòa và chị Lê Thị Yến Nhi (19 tuổi), ngụ H.Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đậu xe ven đường số 15B, Khu Công nghiệp Tân Đức để tâm sự.
Lúc này, Linh chạy mô tô gắn biển số giả chở Khang và Dương đi ngang qua. Phát hiện đường vắng người, ở khu vực không đèn đường, cả bọn quay lại đậu xe cách nơi anh Điền, chị Nhi tâm sự gần 10 m, giả vờ đi vệ sinh.
Ngay sau đó, 3 nghi can tiến tới rút 2 con dao kề cổ khống chế, sau đó lục trong túi anh Điền cướp 1 điện thoại di động Galaxy trị giá 8 triệu đồng cùng 1 triệu đồng tiền mặt rồi tẩu thoát.
Hai nạn nhân nổ máy xe truy đuổi các nghi can ra Tỉnh lộ 830 hướng về H.Bến Lức, vừa chạy, vừa kêu cứu. Nhiều thanh niên đang uống cà phê ven đường đã hỗ trợ đuổi theo các nghi can đến khu vực ấp 10, xã Lương Hòa, H.Bến Lức ép các nghi can vào lề bắt gọn.
Theo người dân địa phương, nhiều cặp tình nhân tâm sự ở những đoạn đường vắng thuộc Khu Công nghiệp Tân Đức bị nhóm thanh niên trấn lột cướp tài sản.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.