Bất cẩn sau bão, 2 người tử vong

17/10/2013 12:15 GMT+7

(TNO) Sáng 17.10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng đã quyết định hỗ trợ đối với 2 trường hợp tử vong sau bão số 11.

>> Trợ giúp gia đình có người bị nạn trong bão số 11
>> Đến với người dân vùng tâm bão Quảng Nam

Trước đó, khoảng 15 giờ chiều 15.10, bão số 11 đã tan nên cháu Lê Văn Đạt (3 tuổi, ở thôn Phò Nam, xã Hòa Bắc) ra vườn phía trước nhà chơi.

Do mưa lớn nên mực nước trong hồ cá dâng cao, cháu Đạt bị ngã xuống trong khi gia đình ở trong nhà bất cẩn, không để ý, đến khi phát hiện thì cháu Đạt đã bị đuối nước.

Cũng trong chiều 15.10 tại xã Hòa Phong, H.Hòa Vang, nhà anh Nguyễn Quốc Linh (43 tuổi) bay ngói trên mái nên anh leo lên lợp lại thì bị trượt chân ngã từ độ cao 3 m xuống đất.

Gia đình đưa anh nhập viện nhưng do chấn thương sọ não quá nặng, anh Linh đã tử vong.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam H.Hòa Vang quyết định hỗ trợ mỗi trường hợp 5 triệu đồng. Ngoài ra UBND H.Hòa Vang cũng quyết định hỗ trợ gia đình anh Linh 3 triệu đồng, UBND xã Hòa Bắc hỗ trợ gia đình cháu Đạt 1 triệu đồng.

Trước đó, UBND H.Điện Bàn, Quảng Nam đã đến thăm hỏi và hỗ trợ gia đình học sinh Nguyễn Thành Nhân (trú thôn Phong Nhị) và em Nguyễn Phương Nhi (trú thôn Ngọc Liên, cùng xã Điện An) 4,5 triệu đồng/trường hợp.
Em Nhân bị tử vong vì điện giật, còn em Nhi bị nước lũ cuốn trôi trên đường đến trường.

Nguyễn Tú

>> Hỗ trợ công nhân vùng tâm bão
>> Hỗ trợ người dân “làng bác Giáp” bị thiệt hại do bão
>> Báo Thanh Niên hỗ trợ huyện vùng cao Minh Hóa, Quảng Bình
>> Báo Thanh Niên cứu trợ tại vùng 'rốn lũ' Hà Tĩnh
>> Tôn cứu trợ về bản
>> Cứu trợ huyện vùng cao Minh Hóa
>> Cứu trợ ở vùng tâm bão

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.