Bất chấp Trung Quốc phản đối, lãnh đạo Đài Loan thăm đảo Guam

03/11/2017 17:48 GMT+7

Thống đốc lãnh thổ Guam Edward B. Calvo tuyên bố chuyến thăm của bà Thái Anh Văn "mang tính riêng tư và không chính thức".

Theo Reuters, lãnh đạo Đài Loan thăm lãnh thổ Guam của Mỹ ngày 3.11 trên đường trở về từ chuyến công du một số nước ở khu vực Thái Bình Dương.
Bà Thái được một đội cảnh sát hộ tống khi tới nơi. Ngoài ra, các nghị viên tại đảo này cũng tham dự lễ đón lãnh đạo Đài Loan. Bà Thái chia sẻ Guam là hòn đảo nhiệt đới rất hấp dẫn và là địa điểm lý tưởng để tới thăm. "Tôi tin rằng chúng ta có thể đưa Guam và Đài Loan tới gần nhau hơn", bà nói.
Trong khi đó, dù chủ trì lễ đón lãnh đạo Đài Loan, nhưng Thống đốc Edward B. Calvo khẳng định đây là chuyến thăm riêng và không chính thức.
Trước đó, Trung Quốc kêu gọi Mỹ không cho phép bà Thái quá cảnh trong lãnh thổ, bao gồm cả ở Hawaii và Guam. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố việc lãnh đạo Đài Loan quá cảnh là không chính thức và dựa trên thực tiễn quan hệ lâu năm giữa Washington và Đài Bắc. Dù vậy, phía Mỹ vẫn nhấn mạnh đây là mối quan hệ "không chính thức".
Theo Reuters, với vị trí là nơi đồn trú lớn của lực lượng Mỹ tại Thái Bình Dương, đảo Guam sẽ là chìa khóa cho bất kỳ sự hỗ trợ nào từ phía nước này đối với Đài Loan nếu xảy ra xung đột.
Cũng liên quan đến đảo Guam, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ H.R. McMaster mới đây cũng cảnh báo Bắc Kinh về các hoạt động triển khai máy bay chiến đấu gần đảo Guam.
Chuyến thăm của bà Thái diễn ra chỉ ít ngày trước thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm chính thức Trung Quốc trong khuôn khổ chuyến công du dài ngày tại châu Á. Vấn đề Đài Loan cũng có thể là nội dung được đưa ra thảo luận khi lãnh đạo hai nước gặp nhau.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.