Bắt con không thành, đâm trọng thương một phó công an xã

14/07/2016 17:39 GMT+7

Không thực hiện được hành vi bắt con gái từ nhà bố mẹ vợ, người đàn ông đã vung dao đâm trọng thương một Phó công an xã, rồi khống chế, buộc một người dân địa phương chở ra quốc lộ để bắt xe tẩu thoát.

Ngày 14.7, Công an xã Thanh Thủy, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ chống người thi hành công vụ nghiêm trọng, khiến ông Đỗ Thế Quỳnh, Phó công an xã Thanh Thủy bị thương. Nghi phạm gây án là Nguyễn Duy Tiến (36 tuổi), thường trú tại phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ (Phú Thọ).
Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 13.7, Nguyễn Duy Tiến đến nhà bố mẹ chị Phùng Thị Yên ở thôn Đồng Minh, xã Thanh Thủy, huyện Tĩnh Gia để bắt con gái của Tiến và chị Yên mang đi. Do chị Yên và gia đình không đồng ý, nên đã báo với chính quyền địa phương.
Ngay sau khi nhận được tin báo, ông Đỗ Thế Quỳnh và một công an viên đã đến gia đình chị Yên giải quyết vụ việc. Tại đây, trong lúc ông Quỳnh đang thuyết phục hai bên ngồi lại, bình tĩnh nói chuyện, thì bất ngờ Tiến dùng dao đâm nhiều nhát vào người ông Quỳnh, khiến nạn nhân đổ gục xuống đất. Tiếp đó, Tiến dùng dao khống chế một người dân trong thôn Đồng Minh, ép người này dùng xe máy chở ra QL1A, để bắt xe tẩu thoát khỏi hiện trường.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân đã đưa ông Quỳnh đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa trong tình trạng nguy kịch. Hiện Công an huyện Tĩnh Gia đang phối hợp với các lực lượng chức năng khẩn trương truy bắt đối tượng Tiến để điều tra, xử lý.
Được biết, chị Yên lấy Tiến khoảng hơn 10 năm trước và có chung một con gái. Cách đây 3 năm, chị Yên đã ly thân với Tiến và mang con về sinh sống với bố mẹ đẻ tại xã Thanh Thủy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.