Bắt đầu cuộc đua kính áp tròng thông minh

12/05/2016 09:29 GMT+7

Nhiều hãng công nghệ lớn đang bắt đầu có những nghiên cứu tạo ra chiếc kính áp tròng thông minh. Theo Pocket-lint , Google, Samsung, Sony và một số hãng khác đều đã giới thiệu công nghệ của riêng mình. Vậy công nghệ này là gì?

Google
Nhóm Google X cùng với nhà sản xuất thuốc Novartis của Thụy Sĩ tham gia nghiên cứu phát triển kính áp tròng với khả năng phát hiện nồng độ đường (glucose) trong máu thông qua giọt nước mắt của chủ nhân. Kính áp tròng này tập trung vào lĩnh vực y tế, đặc biệt cho bệnh nhân tiểu đường ở giai đoạn đầu.
Công nghệ kính áp tròng được Google quan tâm từ năm 2014 - Ảnh: Google
Kính áp tròng này được tích hợp một con chip không dây với chức năng chuyển dữ liệu về đường glucose chứa trong tuyến lệ thông qua ăng ten mỏng hơn sợi tóc người. Google thậm chí còn đang phát triển một đèn LED để thông báo cho người đeo kính về lượng đường trong máu thấp ngay trong khu vực họ quan sát thấy.
Rõ ràng, kính áp tròng của Google sẽ là lựa chọn tuyệt vời cho những bệnh nhân tiểu đường, những người thường xuyên phải theo dõi lượng glucose trong máu như là cách để duy trì mức năng lượng khỏe mạnh, ngay cả trong chế độ ăn kiêng.
Dự án được Google công bố lần đầu tiên vào tháng 1.2014. Đến nay, sau khoảng 18 tháng phát triển, hy vọng kính áp tròng của Google sẽ sớm thành hiện thực.
Samsung
Một bằng sáng chế rò rỉ mới đây cho thấy Samsung cũng đang tiến hành nghiên cứu và phát triển kính áp tròng của riêng mình, nhưng chức năng làm việc khác so với Google.
Kính áp tròng của Samsung hỗ trợ cả chức năng quay phim bằng camera tích hợp - Ảnh chụp màn hình
Theo bằng sáng chế thì kính áp tròng của Samsung sẽ được tích hợp màn hình nhỏ, máy ảnh, ăng ten và một số cảm biến truyền động. Kính sẽ làm việc bằng cách ghép nối với một điện thoại bên ngoài để người dùng có thể chụp ảnh và phủ các thông tin thế giới thực, giống như menu của một nhà hàng.
Sony
Sony cũng đã nộp một bằng sáng chế cho hệ thống kính áp tròng thông minh của riêng mình. Tương tự như Samsung, kế hoạch của Sony chính là tích hợp máy ảnh vào kính áp tròng để chụp ảnh và quay phim.
Sony không nói nhiều về hệ thống tăng cường thực tế ảo cũng như hoạt động vật lý của thiết bị. Thay vào đó công ty chỉ ra rằng người đeo có thể chớp mắt để điều khiển các chức năng chụp ảnh hoặc quay phim trên kính áp tròng.
Kính áp tròng của Sony không chỉ chụp mà còn lưu trữ ảnh chụp và cảnh quay ngay vào bộ nhớ trong của kính, rất nhanh chóng và dễ dàng để có thể phát lại video vừa quay. Điều này mở ra khả năng mà bạn có thể vừa đi vừa chụp ảnh mà không cần phải mang theo bên cạnh một chiếc điện thoại.
Ocumetrics Bionic Lens
Ocumetrics Bionic Lens được tạo ra bởi tiến sĩ Garth Webb nhằm nâng cao tầm nhìn của những người đeo nó. Không chỉ cung cấp khả năng nhìn 20/20, kính áp tròng này còn có thể tăng cường khả năng nhìn lên đến 3 lần.
Ocumetrics Bionic Lens hiệu quả ngay khi đeo vào - Ảnh chụp màn hình
Sẽ mất khoảng 8 phút để thực hiện hoạt động phẫu thuật và lắp ống kính vào mắt. Và sau khi phẫu thuật, thị giác người đeo ống kính sẽ được điều chỉnh ngay lập tức, và người đeo sẽ không bao giờ bị đục thủy tinh thể.
Thí nghiệm với Ocumetrics Bionic Lens đã được thực hiện thử nghiệm, nhưng công nghệ sẽ chỉ sẵn sàng đi vào thực tế trong một vài năm tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.