Bắt đầu khôi phục lại kênh Hàng Bàng

22/10/2015 05:57 GMT+7

Ngày 21.10, trao đổi với Thanh Niên , Phó chủ tịch UBND Q.6 (TP.HCM) Ngô Thành Luông cho biết TP đang bắt đầu triển khai dự án đào, khôi phục kênh Hàng Bàng để giải quyết tình trạng ngập úng đang rất nặng trên địa bàn quận này.

Ngày 21.10, trao đổi với Thanh Niên, Phó chủ tịch UBND Q.6 (TP.HCM) Ngô Thành Luông cho biết TP đang bắt đầu triển khai dự án đào, khôi phục kênh Hàng Bàng để giải quyết tình trạng ngập úng đang rất nặng trên địa bàn quận này.

Kênh Hàng Bàng có chiều dài hơn 1.800 m sẽ được khôi phục nguyên trạng như hơn 15 năm trước đây. Để thực hiện dự án, sẽ giải tỏa trắng hơn 3.000 căn nhà.
Theo Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị TP.HCM (chủ đầu tư), giai đoạn 1 sẽ khôi phục trước gần 400 m, gồm 2 đoạn đầu và cuối kênh. Khối lượng nạo vét 24.000 m3 bùn, đất. Đoạn này đã giải tỏa xong 160 hộ dân, trong đó chi phí đền bù 280 tỉ đồng, chi phí xây dựng 20 tỉ đồng.
Theo UBND Q.6, quý 1/2016 sẽ hoàn thành đoạn từ kênh Lò Gốm - đường Bình Tiên (Q.6), rộng 14 - 16 m, quý 2/2016 sẽ hoàn thành đoạn từ Vạn Tượng đến đại lộ Võ Văn Kiệt - kênh Tàu Hủ, rộng 16 - 18 m. Cả 2 đoạn đều có độ sâu 4 - 6 m.
Ông Nguyễn Vĩnh Ninh, Giám đốc Khu quản lý giao thông đô thị số 1 - thuộc Sở GTVT TP.HCM, cho biết khu 1 đã cập nhật và vừa trình Sở GTVT tổng thể dự án đào lại kênh Hàng Bàng. Khả năng quý 2/2016 sẽ khởi công đoạn còn lại với điều kiện phải hoàn tất giải phóng mặt bằng. Sau khi dự án hoàn thành, khu 1 sẽ trồng cây xanh, công viên ven bờ tạo cảnh quan môi trường. UBND Q.6 cũng đang quy hoạch khu vực hai bên bờ kênh thành khu thương mại sầm uất bậc nhất quận.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.