Bắt đối tượng truy nã trong đường dây trùm ma túy Vũ Ngọc Sơn

17/09/2015 06:15 GMT+7

Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PPC52) Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Phụ theo quyết định truy nã của Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C47) Bộ Công an về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 16.9, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PPC52) Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Phụ theo quyết định truy nã ngày 10.11.2011 của Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C47) Bộ Công an về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Phụ (46 tuổi, ngụ ấp Suối Lê, xã Tân Lâm, H.Xuyên Mộc) là anh em cọc chèo với trùm buôn bán ma túy Vũ Ngọc Sơn (đã bị TAND tỉnh Hòa Bình tuyên án tử hình tháng 1.2015 trong vụ án tàng trữ, mua bán 541 bánh heroin).

Sau khi đường dây mua bán ma túy của Sơn cùng đồng bọn bị bắt, Phụ lẩn trốn và bị truy nã đặc biệt của C47. Phụ cũng là con rể của Nguyễn Thị Ca, một bà trùm buôn ma túy trước đây tại xã Ngọc Vân, H.Tân Yên (Bắc Giang).
Theo thông tin ban đầu, do mẹ ruột của Phụ chết nên ngày 13.9, Phụ cùng một số đàn em về nhà ở xã Bàu Lâm dự đám tang. Từ nguồn tin của người dân, PC52 Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp với Công an H.Xuyên Mộc và chính quyền địa phương bám sát mọi hành động của Phụ tại đám tang. Sau khi Phụ đưa tang mẹ xong, PC52 Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã nhanh chóng bắt giữ Phụ để bàn giao cho C47.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.