Bất động sản Hà Đô mua lại công ty mua bán nợ

Mai Phương
Mai Phương
08/12/2018 10:01 GMT+7

Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô sẽ mua lại toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Mua bán nợ Minh Long Sài Gòn.

Đây là nội dung theo nghị quyết hội đồng quản trị của Tập đoàn Hà Đô (HDG) mới công bố. Sau khi hoàn tất giao dịch, công ty mua bán nợ Minh Long Sài Gòn sẽ trở thành công ty con của Tập đoàn Hà Đô. Hội đồng quản trị cũng giao cho công ty cổ phần Hà Đô 756 Sài Gòn - đơn vị thành viên của Tập đoàn Hà Đô - trực tiếp nhận bàn giao mặt bằng thực địa, pháp lý, hồ sơ tài chính kế toán công ty và giám sát hồ sơ thanh toán theo hợp đồng chuyển nhượng vốn đối với công ty mua bán nợ Minh Long Sài Gòn và hoàn thành các thủ tục phê duyệt, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.
Minh Long Sài Gòn được thành lập vào ngày 19.6.2017, người đại diện theo pháp luật là bà Nguyễn Thị Trang. Công ty có hoạt động chính bao gồm dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội); hoạt động mua bán nợ. Vốn điều lệ của Công ty TNHH Mua bán nợ Minh Long Sài Gòn tính đến tháng 9.2018 là 120 tỉ đồng.
Nhưng một cổ đông sáng lập khác và sở hữu chính gần như toàn bộ công ty mua bán nợ này là ông Lâm An Dậu - ông chủ của Công ty giấy Vĩnh Tiến.
Tập đoàn Hà Đô là công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực bất động sản HDG
Tập đoàn Hà Đô hiện hoạt động trong lĩnh vực bất động sản với vốn điều lệ ở mức 949,5 tỉ đồng. Lũy kế đến hết tháng 9.2018, HDG đạt doanh thu gần 1.345 tỉ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế đạt 223,5 tỉ đồng cao gấp 13 lần so với mức lợi nhuận 16,8 tỉ đồng của cùng kỳ năm trước.
Trước Hà Đô, vào giữa năm nay Tập đoàn Tân Hiệp Phát cũng công bố thành lập công ty mua bán nợ VNAMC với vốn điều lệ 100 tỉ đồng đi cùng tuyên bố sẽ tham gia vào lĩnh vực bất động sản.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.