Bất động sản - kênh đầu tư chưa bao giờ lỗi thời

14/05/2020 14:00 GMT+7

Mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của chính sách quy hoạch, cùng tác động của dịch bệnh, song bất động sản vẫn được xem là kênh đầu tư hàng đầu bởi khả năng bảo toàn vốn và tiềm năng gia tăng giá trị trong dài hạn.

Kênh cất trữ tài sản bền vững

Những tháng đầu năm 2020 được xem là mốc thời gian đáng nhớ đối với các nhà đầu tư khi thị trường tại hầu hết các kênh đầu tư quen thuộc như vàng, ngoại tệ lên xuống thất thường, khó đoán định.
Không chỉ chịu tác động và ảnh hưởng trong ngắn hạn, dịch bệnh còn khiến cho việc tái đầu tư vào các kênh này của các nhà đầu tư gặp nhiều khó khăn khi thị trường lên xuống thất thường. Trong bối cảnh đó, bất động sản (BĐS) trở thành tâm điểm khi không chỉ cung cấp những sản phẩm dành để an cư, đây còn là kênh đầu tư lý tưởng bất chấp diễn biến của thị trường.

Kết quả các kênh đầu tư trong mùa dịch trên báo VNExpress ngày 21.3

Thực tế cho thấy, dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng từ những chính sách, quy hoạch đã tồn tại trước đó, lại liên tiếp chịu tác động từ đại dịch Covid-19 khiến nhiều phân khúc BĐS như phân khúc BĐS nghỉ dưỡng, khách sạn và BĐS khu công nghiệp gặp khó. Song, riêng mảng BĐS nhà ở (biệt thự, nhà liền kề, shop house, căn hộ...) vẫn ghi nhận những diễn biến khả quan, tiếp tục được đánh giá là kênh đầu tư tích lũy giá trị và sinh lợi hấp dẫn trong hiện tại và tương lai.

Gia tăng giá trị trong tương lai

Có thể nói, những khó khăn thị trường BĐS đã trải qua vừa tạo ra thách thức vừa tạo ra cơ hội cho các nhà đầu tư, các chủ đầu tư BĐS. Nó giống như tấm lưới “lọc” cần thiết để giới đầu tư xác định được các nhà phát triển uy tín. Trong bối cảnh này, các nhà đầu tư cần có những định hướng rõ ràng, nghiên cứu kỹ về các sản phẩm, phân khúc… Đặc biệt là với những ai đang quan tâm tới nhà phố, biệt thự vườn - phân khúc nhà ở gắn liền với đất, tận dụng tối đa mặt bằng để kinh doanh, hoặc cả kinh doanh và ở.
Đáp ứng tất cả tiêu chí của người Việt về một sản phẩm BĐS vừa có thể để ở, vừa có thể đầu tư gia tăng giá trị, Đông Tăng Long - An Lộc, phân khu hiện hữu và được đánh giá là nổi bật trong quần thể dự án Đông Tăng Long tại quận 9 hiện nay, thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng và nhà đầu tư.
Dự án sở hữu những căn nhà phố, biệt thự vườn đã hiện hữu, được xây dựng vuông vắn, thiết kế theo phong cách giao hòa với thiên nhiên: tối ưu mặt thoáng, đón nhận tối đa ánh sáng và không khí trong lành của tự nhiên tràn ngập các phòng chức năng, được bao quanh bởi những khuôn viên xanh mát… Các căn nhà phố, biệt thự được bố trí phòng chức năng tiện dụng, đề cao giá trị gia đình, cuộc sống hiện đại, an lành và sung túc.
Sở hữu những ưu điểm vượt trội về vị trí, cơ sở hạ tầng, chính sách bán hàng, Đông Tăng Long - An Lộc là một trong số ít những dự án BĐS thỏa mãn được những tiêu chuẩn khắt khe trong việc mua BĐS hiện nay của khách hàng là sản phẩm hiện hữu sẵn sàng bàn giao cho khách hàng vào quý 4/2020; pháp lý vững chắc với sổ đỏ toàn khu, sổ hồng từng lô, sẵn sàng chuyển nhượng.
Dự án Đông Tăng Long - An Lộc hiện hữu với pháp lý vững chắc, thỏa mãn tiêu chuẩn khắt khe của khách hàng hiện nay

Dự án Đông Tăng Long - An Lộc hiện hữu với pháp lý vững chắc, thỏa mãn tiêu chuẩn khắt khe của khách hàng hiện nay

Với việc nằm liền kề gần 20ha công viên trung tâm, 7ha hồ điều tiết và 13 ốc đảo công viên, cùng 18 hệ thống tiện ích hoàn thiện, Đông Tăng Long - An Lộc hứa hẹn sẽ là nơi an cư, đầu tư lý tưởng. Bên cạnh đó, tọa lạc tại vị trí trung tâm khu đô thị sáng tạo tại phía Đông TP.HCM, giá trị BĐS tại đây đã, đang và sẽ gia tăng nhanh chóng.
Trong tháng 5.2020, đơn vị phát triển kinh doanh dự án là Công ty TNHH Sàn giao dịch BĐS TLH sẽ tiếp tục đồng hành cùng khách hàng với nhiều chính sách hỗ trợ hấp dẫn. Theo đó, từ nay cho đến hết ngày 31.5, khi có giao dịch thành công tại dự án Đông Tăng Long - An Lộc khách hàng sẽ được hỗ trợ ngay mức ưu đãi lên tới 4% khi thanh toán nhanh và 2% khi thanh toán theo tiến độ; cùng 24 tháng được miễn phí phí quản lý.
Đặc biệt, khách hàng cũng sẽ được tặng gói bảo hiểm nhân thọ với mức phí 20 triệu đồng/năm, hỗ trợ lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc trong vòng 9 tháng, khi có nhu cầu sử dụng đòn bẩy tài chính.
Giới chuyên gia BĐS cho rằng, sau đại dịch và khó khăn về thị trường, những tháng cuối năm 2020 được coi là cơ hội hiếm có để khách hàng dễ dàng sở hữu BĐS nhất. Nếu bỏ qua cơ hội lần này thì đầu tư trong những năm tới sẽ rất khó khăn vì mức giá đã tăng lên gấp nhiều lần.
Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Đơn vị phát triển kinh doanh: Công ty TNHH Sàn giao dịch bất động sản TLH
Hotline: 0906 77 66 88
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.