Bắt giam 2 người tổ chức đường dây trốn sang Úc trái phép

11/09/2020 07:53 GMT+7

Mười và Vân móc nối với một người ở Indonesia tổ chức cho 17 người Việt Nam đi du lịch sang Indonesia rồi sau đó tìm cách vượt biển, xâm nhập trái phép Úc với chi phí mỗi người từ 15.000 - 30.000 USD.

Ngày 10.9, tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Phan Văn Mười (44 tuổi, ở Cửa Lò) và Vũ Thị Vân (40 tuổi, ở Diễn Châu, cùng tỉnh Nghệ An) về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép.
Theo thông tin điều tra ban đầu, trong tháng 3.2020 Mười và Vân móc nối với một người ở Indonesia tổ chức cho 17 người Việt Nam đi du lịch sang Indonesia rồi sau đó tìm cách vượt biển, xâm nhập trái phép Úc với chi phí mỗi người từ 15.000 - 30.000 USD. Tại Jakarta (Indonesia), Mười và Vân thu tiền cọc 2.000 USD/người rồi đưa tất cả di chuyển đến Makassar (Indonesia) đợi tàu biển đến đón sang Úc. Thế nhưng vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và không tìm được tàu lớn vượt biển nên 6 người trong nhóm quyết định quay về Việt Nam; 11 người khác đồng ý vượt biển bằng thuyền nhỏ sang Úc. Tuy nhiên thuyền bị hỏng máy, trôi dạt vào vùng biển Đông Timor và bị lực lượng chức năng bắt giữ. 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.