Bắt giam con trai đánh cha bị gãy xương sườn

14/12/2017 09:03 GMT+7

Nghi ngờ cha mình lấy trộm tiền của mình, Nguyễn Văn Tới đến nhà hành hung, đánh đập người cha khiến ông bị gãy xương sườn.

Chiều 13.12, Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam nghịch tử Nguyễn Văn Tới (30 tuổi, ngụ xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.
[VIDEO] Nghịch tử đánh cha gãy xương sườn

Tại cơ quan công an, Tới khai nhận đã đánh cha đẻ của mình là ông Võ Văn Năng (54 tuổi) bị thương phải nhập viện điều trị.
Theo lời khai của Tới, do nghi ngờ ông Năng lấy tiền của mình nên khoảng 21 giờ ngày 23.11, Tới đến nhà cha mình, ngụ cùng xóm, gây sự. Lúc đó ông Năng ở nhà một mình. Tới dùng vỏ chai thủy tinh đe dọa, tra hỏi ông Năng về chuyện tiền bạc nhưng ông Năng khẳng định không lấy tiền của Tới.
Cho rằng cha mình nói dối, nên Tới dùng tay đấm liến tiếp vào người ông Năng rồi dùng gậy đánh, đạp ông Năng ngã xuống nền nhà, khiến ông Năng bị thương tích phải nhập viện.
Ông Năng bị mẻ xương ống chân phải băng nẹp Ảnh: H.Phạm
Kết quả chụp chiếu, bác sĩ kết luận ông Năng bị gãy xương sườn, mẻ xương bánh chè, xương ống chân, toàn thân bầm tím.
Ngày 6.12, ông Năng làm đơn trình báo lên cơ quan chức năng, tố cáo hành vi của Tới. Kết quả trưng cầu giám định thương tật, ông Năng bị thương tật 6%.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.