Bắt giam nghi can lừa bán 130 ha vườn cao su

06/12/2013 21:40 GMT+7

(TNO) Theo nguồn tin của Thanh Niên Online , Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước sáng 6.12 đã tống đạt quyết định bắt giam Nguyễn Thị Thanh Phước (trú tại phường Phú Mỹ, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi " lừa đảo chiếm đoạt tài sản ".

 Bắt giam nghi can lừa bán 130 ha vườn cao su
Phước (người khoanh tay) đứng nghe cán bộ điều tra đọc lệnh bắt giam - Ảnh: Cơ quan công an cung cấp

Theo tài liệu điều tra, tháng 5.2013, Phước tự nhận vườn cao su (130 ha) của Công ty TNHH Công Thành ở xã Nghĩa Trung huyện Bù Đăng (Bình Phước) là của mình và bán cho hai người ở TP.HCM để chiếm đoạt của họ 7,8 tỉ đồng.

Để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền, Phước dụ dỗ hai người khách từ TP.HCM lên Bình Phước, sau đó rủ họ đi xem vườn cao su, và nói đây là tài sản riêng, mình đang cần tiền, nên bán với giá rẻ bất ngờ, chỉ 52,5 tỉ đồng.

Tưởng ngon ăn, hai vị khách đặt cọc 7,8 tỉ đồng cho Phước và chuẩn bị hết số tiền còn lại chờ ngày Phước làm xong thủ tục công chứng sang tên mình thì giao đủ tiền. Nhưng quá hẹn nhiều lần mà họ không thấy Phước sang tên, gọi điện thoại thì "ò í e".

Bỏ công đi tìm hiểu thì họ mới biết bị Phước lừa bán cho mình vườn cao su của Công ty TNHH Công Thành. Không còn cách nào khác, hai vị khách làm đơn tố cáo Phước ra công an.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra mở rộng.

Hoài Nam

>> Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hai vợ chồng lãnh án tù
>> Lãnh 15 năm tù do lừa đảo chiếm đoạt tài sản
>> Bắt tạm giam nữ giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản
>> Bắt một phó phòng lừa đảo chiếm đoạt tài sản   

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.