Bắt giam người đàn ông dâm ô bé gái 5 tuổi ở phòng trọ

Công Nguyên
Công Nguyên
14/05/2019 05:55 GMT+7

Nhân lúc mẹ và chị gái nạn nhân không có ở phòng trọ, ông Nguyễn Văn Chín đã có hành vi dâm ô với bé gái 5 tuổi.

Ngày 13.5, Công an Q.Tân Bình (TP.HCM) khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Chín (54 tuổi, ngụ P.14, Q.Tân Bình) để điều tra về hành vi “dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” theo điều 146 bộ luật Hình sự năm 2015.
Theo trình báo của bà H.T.T.Th (41 tuổi, ngụ Q.Tân Bình), bà cùng hai con gái 17 tuổi và 5 tuổi sống ở một phòng trọ tại Q.Tân Bình. Khoảng 10 giờ ngày 14.4, bà Th. đi công việc thì con gái lớn ra đầu đường coi bán hàng, bé gái 5 tuổi ở phòng trọ một mình.
Lúc này, ông Chín (hàng xóm bà Th.) đẩy cửa bước vào phòng bà Th. rồi đóng cửa lại. Ông Chín ở trong phòng cùng với bé gái 5 tuổi hơn 10 phút mới bước ra ngoài. Hình ảnh ông Chín bước vào, bước ra khỏi phòng trọ bà Th. đều được camera an ninh tại dãy phòng trọ ghi lại.
Trưa cùng ngày, con gái lớn bà Th. về phòng trọ thì thấy em của mình có biểu hiện lạ nên hỏi thăm. Bé gái 5 tuổi kể lại cho chị nghe là bị ông Chín dùng tay làm đau vùng kín. Con gái lớn nói lại sự việc cho bà Th. nghe. Ngay lập tức, bà Th. kiểm tra thấy vùng kín của con gái 5 tuổi bị sưng và có dấu hiệu bị xâm hại.
Trong chiều 14.4, bà Th. đã đến cơ quan chức năng trình báo sự việc. Bé gái 5 tuổi được đưa đi giám định pháp y để phục vụ công tác điều tra. Kết quả giám định cho thấy, có tế bào nam trong vùng kín của cháu bé. Qua giám định ADN, tế bào này là của ông Chín.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.