Bắt giam Phúc XO cùng 10 người khác: Công an canh gác rất kỹ

13/04/2019 07:51 GMT+7

Thời điểm bắt giam Phúc XO, công an canh gác rất kỹ, không cho người lạ vào bên trong tiếp cận.

[VIDEO] “Đại gia” đeo vàng giả Phúc XO cười hớn hở khi bị công an đọc lệnh bắt
Chiều 12.4, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP.HCM cho biết cơ quan điều tra của PC02 đã thi hành lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Ngọc Phúc (thường gọi là Phúc XO, 36 tuổi, ngụ TP.HCM), Trần Ngọc Tài (em trai của Phúc) cùng 9 đồng phạm về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy.
Cơ quan CSĐT tiến hành việc đọc lệnh khởi tố, lệnh bắt tạm giam với Phúc XO và các đồng phạm diễn ra tại Công an xã Bà Điểm (H.Hóc Môn). Có mặt tại Công an xã Bà Điểm, PV Thanh Niên ghi nhận, công an canh gác rất kỹ, không cho người lạ vào bên trong tiếp cận, PV bị yêu cầu ra xa và cấm quay phim, chụp ảnh.
Phúc XO tại PC02 (trái) và Tài tại CQĐT Ảnh: Thanh Tuyền
Đến 18 giờ 7 phút ngày 12.4, 3 bị can trong đó có Phúc và Tài được đưa ra xe công an, đưa về Công an TP.HCM.
Theo lãnh đạo PC02, vào đêm 9.4 và rạng sáng 10.4, PC02 phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội TP.HCM bất ngờ ập vào khám xét 15 phòng đang hoạt động tại tụ điểm karaoke XO (đường Trường Chinh, Q.12) do Phúc XO làm chủ. Tại 6 phòng, công an phát hiện nhiều nam nữ “phê” ma túy; thu giữ một lượng lớn ma túy được vứt ở dưới sàn các phòng này. Đáng chú ý, có 3 người là khách của quán cất giấu ma túy trên người.
Theo PC02, trong 11 nghi can nói trên thì Phúc XO cùng 6 nhân viên của Phúc bị bắt về tội tổ chức sử dụng ma túy; còn Tài và 3 nghi can còn lại bị khởi tố tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo cơ quan công an, khám xét nơi ở của Tài ở H.Hóc Môn, PC02 thu giữ được một số ma túy.

Đeo nhiều vàng giả để đánh bóng tên tuổi ?

Ngày 12.4, PC02 cho biết hiện đang tạm giữ 5 “siêu” xe của Phúc XO. Theo đó, các “siêu” xe biển số cực "khủng" như: 59G1-777.77, 59M1-666.66, 59-T1 999.99, 2 siêu xe là mô tô mạ vàng chưa có biển số.
Tuy nhiên, theo lời khai của Phúc XO tại cơ quan công an thì 2 xe mô tô là mạ vàng giả.
Tại cơ quan điều tra, Phúc XO khai, tất cả trang sức Phúc đeo trên người là vàng giả, ngoại trừ nhẫn. Thậm chí chiếc mũ "vàng" có chữ XO mà Phúc từng đăng lên mạng xã hội có giá 1,8 tỉ đồng, gắn hàng trăm viên kim cương cũng là vàng giả. Những chiếc mô tô phân khối lớn mạ vàng từng gây "dậy sóng" cộng đồng mạng cũng là Phúc nhờ người sử dụng decal để dán vào xe.
Cũng theo lời khai của Phúc XO, mục đích tạo bề ngoài "là người đeo nhiều vàng nhất VN" nhằm đánh bóng tên tuổi, được nhiều người chú ý để thuận lợi cho việc kinh doanh và để câu like, kiếm tiền.
Theo PC02, đơn vị này chưa xác định được số vàng Phúc đeo là thật hay giả, cơ quan công an sẽ tiến hành giám định. Hiện CQĐT đang tiến hành điều tra mở rộng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.