Bắt giữ 12 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đến Long An tìm cách sang Campuchia

25/03/2021 15:49 GMT+7

12 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, khi đến khu vực biên giới tỉnh Long An để tìm cách sang Campuchia thì bị lực lượng biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Chiều 25.3, trung tá Trần Văn Thắng, Đồn trưởng Đồn biên phòng Bến Phố (Bộ đội biên phòng Long An), cho biết đơn vị đã phối hợp các đơn vị liên quan lập biên bản vụ việc, báo cáo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 H.Vĩnh Hưng và tiến hành điều tra xử lý 12 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để qua Campuchia.
Khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày, Đồn biên phòng Bến Phố phối hợp lực lượng công an và quân sự xã Khánh Hưng (H.Vĩnh Hưng, Long An) tuần tra, kiểm soát khu vực cầu kênh KT10, thuộc ấp Cả Trốt, xã Khánh Hưng, phát hiện 12 người Trung Quốc (10 nam, 2 nữ) nên tiến hành bắt giữ.
Kết quả đấu tranh ban đầu xác định nhóm người này nhập cảnh trái phép vào Việt Nam ngày 20.3, tại khu vực biên giới phía Bắc, sau đó về Long An trên các phương tiện đường bộ. Khoảng 5 giờ 30 ngày 25.3, khi cả nhóm đi đến địa điểm trên để tìm cách sang Campuchia tìm việc làm thì bị lực lượng tuần tra phát hiện, bắt giữ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.