Bắt giữ 5 người dùng máy cày đi trộm gỗ

30/05/2012 08:55 GMT+7

(TNO) Ngày 30.5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Min, tỉnh Đắk Nông đã bắt giữ 5 người để điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp gỗ.

(TNO) Ngày 30.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Min, tỉnh Đắk Nông đã bắt giữ 5 người để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp gỗ. 

Những người này là: Nguyễn Văn Lành (32 tuổi), Phan Bình Dung (23 tuổi), Lê Thanh Hùng (20 tuổi), Trần Thanh Long (26 tuổi) và Trần Bá Quốc Vương (22 tuổi), đều trú tại xã Đức Manh, huyện Đắk Min.

Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, khoảng 1 giờ sáng ngày 28.5, 5 người trên đã cùng với Chu Nguyễn Hoàng Gia và Hồ Quang Thiệp (đều ngụ tại xã Đức Manh, hiện đã bỏ trốn) chở nhau đến khu vực nhà kho của gia đình anh Nguyễn Trung Kiên (39 tuổi), trú tại tổ dân phố 15, thị trấn Đắk Min cạy cửa trộm gần 2m3 gỗ hương, cẩm lai (có giấy tờ hợp pháp, đã xẻ thành khung cửa) rồi dùng xe máy cày vận chuyển về nhà 7 người này, chia nhau cất giữ. 

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Min đã bắt giữ các đối tượng, thu giữ toàn bộ số gỗ nói trên.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ thêm một khối lượng gỗ sao, là tang vật một vụ trộm gỗ khác mà các đối tượng này thực hiện trước đó.

Giang Huy - Bá Hiển

>> Cưa trộm cây ngã do bão
>> Cưa trộm gỗ trong rừng đặc dụng
>> Bắt 2 tên trộm gỗ trắc
>> Nguồn cơn nổi lên “sưa tặc”: Canh chừng “sưa tặc” trên núi Cấm
>> Chơi sang như... “sưa tặc” thủ đô
>> Xét xử 35 người chặt trộm gỗ sưa
>> Hàng trăm lượt người vào rừng đào trộm gỗ trắc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.