Bắt giữ hai “nữ tặc” táo tợn

21/05/2016 07:13 GMT+7

Công an H.Phú Giáo (Bình Dương) đang tạm giữ hình sự Trương Thị Hồng Nhung (22 tuổi), Nguyễn Thanh Sơn (25 tuổi, cùng ngụ Bình Dương) để điều tra hành vi "cướp tài sản", "cướp giật” và “trộm cắp tài sản".

Trước đó, từ đầu tháng 5.2016 đến nay, người dân (chủ yếu là phụ nữ) ở các xã Phước Sang, An Bình và TT.Phước Vĩnh (H.Phú Giáo) liên tục trình báo bị một cặp nam nữ chặn xe máy ở khu vực vắng người để cướp tài sản. Công an H.Phú Giáo triển khai lực lượng và đến rạng sáng 19.5 đã bắt được Nhung và Sơn. Tại cơ quan công an, đôi tình nhân này khai nhận cả hai đều nghiện ma túy nên đi cướp để lấy tiền thỏa mãn cơn nghiện. Cả hai khai đã thực hiện tổng cộng 13 vụ cướp, 1 vụ cướp giật và 1 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn các huyện Bàu Bàng, Phú Giáo và TX.Tân Uyên (Bình Dương).
Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Hồ Thị Anh Thư (sinh ngày 1.6.1998, ngụ P.Long Hưng, Q.Ô Môn) và cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra về hành vi “sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Theo thông tin ban đầu, Thư lập tài khoản Zalo “Shop mỹ phẩm thời trang” để rao bán trực tuyến các loại mỹ phẩm, quần áo… Khi khách hàng liên hệ mua, Thư yêu cầu chuyển tiền thanh toán (100%) trước vào tài khoản cá nhân tại ngân hàng rồi tắt liên lạc. Tính từ tháng 3 đến cuối năm 2015, đã có 42 bị hại chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của Thư, với số tiền 23 triệu đồng. Cơ quan điều tra khuyến cáo, hình thức lừa đảo mua bán trực tuyến qua Zalo là thủ đoạn không mới, nhưng nhiều bị hại vẫn mắc bẫy do ham đồ rẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.