Bắt giữ nghi phạm 14 vụ cướp tài sản, hiếp dâm ở Bình Dương, Bình Phước

Đỗ Trường
Đỗ Trường
11/03/2020 09:31 GMT+7

Tấn khai nhận thực hiện 4 vụ cướp tài sản, hiếp dâm ở huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) và hàng chục vụ khác trên địa bàn Bình Dương, Bình Phước.

Ngày 11.3, Công an huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Trọng Tấn (27 tuổi, ngụ Bình Dương) để điều tra về hành vi cướp tài sản, hiếp dâm.
Theo điều tra ban đầu, từ sau Tết Nguyên đán, trên địa bàn huyện Dầu Tiếng liên tục xảy ra 4 vụ cướp tài sản, hiếp dâm táo tợn. Công an huyện Dầu Tiếng đã lên kế hoạch, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương để triệt phá.
Qua điều tra, công an đặt nghi vấn về Nguyễn Trọng Tấn (ngụ ấp Cây Sắn, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, Bình Dương) do có nhiều biểu hiện bất minh.
Sau nhiều ngày điều tra, truy xét, lực lượng công an đã bắt được Tấn khi nghi phạm đang lẩn trốn tại khu vực xã Phước Hòa (huyện Phú Giáo, Bình Dương).
Tại cơ quan công an, Tấn khai nhận trong khoảng 2 tháng gần đây đã thực hiện tổng cộng 14 vụ cướp tài sản và hiếp dâm, trong đó có 4 vụ ở huyện Dầu Tiếng.
Thủ đoạn của Tấn là lựa chọn những khu vực vắng người vào buổi tối, khi có người đi qua thì "lựa chọn" nạn nhân rồi cướp tài sản, hiếp dâm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.