Bắt hai tên cướp giật

18/06/2013 20:20 GMT+7

(TNO) Chiều 18.6, Đội chống cướp giật-Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã làm rõ hành vi cướp giật và bàn giao Phạm Dũng (21 tuổi, trú Q.Hải Châu) và Phan Văn Sang (18 tuổi, trú H.Điện Bàn, Quảng Nam) cho Công an Q.Hải Châu TP.Đà Nẵng thụ lý.

(TNO) Chiều 18.6, Đội chống cướp giật thuộc Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã làm rõ hành vi cướp giật và bàn giao Phạm Dũng (21 tuổi, trú Q.Hải Châu) và Phan Văn Sang (18 tuổi, trú H.Điện Bàn, Quảng Nam) cho Công an Q.Hải Châu TP.Đà Nẵng thụ lý.

Trước đó, tối 30.5, Dũng chở Sang trên xe máy BKS 43C1-283.65 đi cướp giật để kiếm tiền ăn chơi, phát hiện chị Hồ Thị Mỹ Trang (22 tuổi, trú P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) vừa điều khiển xe máy vừa nghe điện thoại iPhone 5 trên đường Tiểu La nên cả hai áp sát, giật điện thoại về đưa cho Phạm Bình (anh trai Dũng) cất giấu.

Nhận tin báo, Đội chống cướp giật tiến hành truy xét; đến tối cùng ngày thì bắt được Phạm Dũng nhưng Sang đã đã bỏ trốn.

Sau một thời gian truy tìm, đến tối ngày 17.6, Đội chống cướp giật tiếp tục bắt được Phan Văn Sang và cả hai đã khai nhận hành vi cướp giật.

Nguyễn Tú

>> Bắt 2 nghi phạm cướp giật dây chuyền
>> Hai du khách Nga bị cướp giật tại Nha Trang
>> Bắt hai nghi phạm vụ cướp giật gây chết người
>> Đôi nhân tình cướp giật lãnh án
>> Cướp giật, "chặt chém" du khách: Xấu hổ tột cùng!
>> Bắt nhiều tên cướp giật
>> Người dân tung clip tố giác cướp giật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.