Bắt kẻ trốn lệnh truy nã giữa đêm

20/07/2012 15:40 GMT+7

(TNO) Lúc 1 giờ sáng hôm nay 20.7, các cán bộ, chiến sĩ Phòng cảnh sát Truy nã tội phạm (PC52), Công an Lâm Đồng phối hợp với Công an phường 3 (TP.Đà Lạt) tóm gọn đối tượng Nguyễn Đức Tuấn (30 tuổi, đang bị Công an tỉnh Bắc Giang truy nã toàn quốc về tội giết người), tại một nhà trọ trên đường Đặng Thái Thân (Đà Lạt).

Theo điều tra của cơ quan công an, năm 2010, Tuấn đâm chết em rể rồi trốn vào TP.HCM, Đồng Nai, sau đó lên thị trấn Nam Ban, H.Lâm Hà (Lâm Đồng) hái cà phê.

Từ đầu năm 2011, Tuấn là nhân viên quản lý quán karaoke Su và một sân tennis (ở Đà Lạt) với chứng minh nhân dân xin việc ghi tên Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1989, ngụ H.Tánh Linh (Bình Thuận).

Bắt kẻ trốn lệnh truy nã lúc nửa đêm 1
Nguyễn Đức Tuấn (giữa) lên xe về trại giam

Tuấn có tiền án 24 tháng tù về tội cố ý gây thương tích, năm 2007 được ra tù trước thời hạn 2 tháng. Năm 2008, Tuấn lấy vợ, có 2 con, hiện đang ở Bắc Giang.

Tin, ảnh: Lâm Viên

>> Truy nã 2 giám đốc lừa đảo hàng loạt doanh nghiệp
>> Truy nã một nguyên cán bộ ngân hàng
>> Sa lưới sau gần 3 năm trốn lệnh truy nã
>> Đình chỉ sinh hoạt Đảng “người bị truy nã vẫn lên chức”
>> Vây bắt thành công kẻ bị truy nã có vũ khí
>> Sa lưới sau 16 năm trốn truy nã
>> Truy nã Nguyễn Hoàng Ngân
>> Tuyên án tử hình kẻ bị truy nã tiếp tục giết người
>> Giải mã những vụ trọng án - Kỳ 6: Ngồi tù 10 năm trốn truy nã
>> Bắt kẻ bị truy nã về tội giết người
>> Giải mã những vụ trọng án - Kỳ 4: Đào hầm trong bếp trốn lệnh truy nã
>> Thiên đường cho đại gia bị truy nã
>> Đang bị truy nã... vẫn đi trộm  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.