Bắt khẩn cấp nghi can học lớp 12 đánh chết nam sinh lớp 11

19/12/2015 16:46 GMT+7

Chiều 19.12, đại tá Nguyễn Quang Phổ, Trưởng Công an huyện Đông Hòa (Phú Yên) cho biết, cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Hòa đang điều tra, làm rõ vụ 1 học sinh tử vong do bị đánh .

Chiều 19.12, đại tá Nguyễn Quang Phổ, Trưởng Công an huyện Đông Hòa (Phú Yên) cho biết, cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Hòa đang điều tra, làm rõ vụ 1 học sinh tử vong do bị đánh.

Gia đình khóc thương tiếc sự ra đi đột ngột của em Lương Công Danh - Ảnh: Đức HuyGia đình khóc thương tiếc sự ra đi đột ngột của em Lương Công Danh - Ảnh: Đức Huy
Trong chiều nay, ông Nguyễn Văn Bưởi, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Huyện Đông Hòa cho biết đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Kim Vũ về tội Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. 
Ông Lương Công Sáng (37 tuổi, ở thôn Phú Khê 2, xã Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa), cha ruột của nạn nhân Lương Công Danh (16 tuổi, học sinh lớp 11 trường THPT Lê Trung Kiên), cho biết chiều tối 18.12, gia đình nhận tin em Danh bị chết nằm tại nhà xác Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Hòa. Sau đó, gia đình đến chứng kiến cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi. 
“Gia đình tôi đề nghị cơ quan chức năng điều tra làm rõ”, ông Sáng nói.
Ông Nguyễn Hơn, bảo vệ trường THPT Lê Trung Kiên (thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa), cho biết trưa 18.12 sau giờ tan học, một học sinh của trường phá hiện mất xe đạp điện nên bảo vệ trường tổ chức tìm kiếm. Đến 17 giờ chiều cùng ngày, ông Hơn phát hiện Trần Kim Vũ (17 tuổi, học sinh lớp 12 trường THPT Nguyễn Công Trứ) mang xe đạp điện đến tiệm cầm đồ ở thị trấn Hòa Vinh cầm lấy tiền nên đã giữ Vũ cùng xe đạp điện, rồi điện báo với phụ huynh của học sinh bị mất xe và Công an thị trấn Hòa Vinh đến xác minh làm rõ.
Khi nhìn thấy, phụ huynh của học sinh mất xe đã khẳng định, chiếc xe đạp điện mà Vũ đem đi cầm là xe của gia đình mình. Trong khi Vũ khai là xe đạp điện đó là do em Danh đưa Vũ đi cầm lấy tiền, cứ tưởng là xe của em Danh chứ không hề biết xe đạp điện đó trộm cắp. 
Một lãnh đạo Công an huyện Đông Hòa cho biết, vì Vũ khai, xe đạp điện là do em Danh đưa nên một cán bộ Công an thị trấn Hòa Vinh chở Vũ đến quán bia da Ba Cần để làm rõ sự việc. Nhưng mới đến nơi, cán bộ Công an thị trấn Hòa Vinh chưa kịp dựng chân chống xe thì Vũ bất ngờ nhảy xuống, xông thẳng vào quán đánh em Danh, khiến em ngất xỉu tại chỗ. 
“Quán Ba Cần gần quốc lộ 1, từ đường xuống quán có độ dốc cao và hành động của Vũ quá nhanh nên cán bộ Công an thị trấn Hòa Vinh chỉ kịp la lớn can ngăn “không được đánh” nhưng em Danh đã ngất xỉu. Hành động của Vũ bộc phát rất nhanh nên cán bộ Công an thị trấn Hòa Vinh chở Vũ đi cùng không thể lường trước được”, vị lãnh đạo Công an huyện Đông Hòa này nói. 
Em Danh được Công an thị trấn Hòa Vinh và người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.