Bắt lỗi bạn nhậu, đâm trọng thương 3 người

09/09/2016 18:33 GMT+7

Ngày 9.9, một lãnh đạo UBND xã Tân Lộc, H.Thới Bình (Cà Mau) xác nhận ở ấp 5, xã Tân Lộc vừa xảy ra một vụ cố ý gây thương tích khiến 3 người trọng thương, phải nhập viện cấp cứu.

Theo đó, vào khoảng 0 giờ ngày 9.9, 3 người gồm: Nguyễn Văn Đảm, Nguyễn Văn Đang (20 tuổi, em ruột Đảm) và một người tên Tí đều ngụ ở xã An Xuyên, TP.Cà Mau đến nhà cha vợ của Đảm là ông Phạm Văn Tùng (52 tuổi) ngụ xã Tân Lộc nhậu.
Trong buổi nhậu ngoài 4 người trên còn có con trai ông Tùng Phạm Văn Tiền (30 tuổi) và Phạm Văn Nhí (23 tuổi, cháu gọi ông Tùng là cậu) nhậu cùng. Trong lúc nhậu, Tiền có nói đùa là ai vào khu vực này ban đêm, nếu gọi không lên tiếng là bị bắt. Đang nghe vậy nên cự lại lời nói của Tiền và lấy tay dằn mạnh lon bia xuống mâm nhậu, khiến bia văng vào mặt ông Tùng.
Bị bia văng vào mặt, ông Tùng chửi thề và nói "Mày không biết kẻ lờn người nhỏ". Đang nghe ông Tùng chửi mình nên bắt lỗi và lao vào đánh ông Tùng. Đồng thời, lấy con dao trong người ra đâm ông Tùng bị thương. Thấy cha mình bị đánh, Tiền nhảy vào can cũng bị đâm trọng thương; nóng ruột Nhí nhảy vào can cũng bị đâm thủng ổ bụng.
Theo hồ sơ bệnh án, cả 3 nhập viện lúc 1 giờ 30 phút ngày 9.9. Ông Tùng bị thương ở cổ, vai, vành tay; Nhí bị thương ở ổ bụng và tay; Tiền bị thương ở cổ, vai và 4 vết trên lưng. Trong 3 nạn nhân này, Tiền bị thương nặng nhất, bị mất nhiều máu. Tuy nhiên, các bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.