TNO

Bật mí bí quyết chụp cận cảnh thú dữ

24/03/2016 19:00 GMT+7

(Tin Nóng) Bạn sẽ ngỡ ngàng khi thấy cận mặt một con hổ, có vẻ như nó đang liếm vào ống kính. Làm cách nào nhiếp ảnh gia ghi lại được cảnh này?

(Tin Nóng) Bạn sẽ ngỡ ngàng khi thấy cận mặt một con hổ, có vẻ như nó đang liếm vào ống kính. Làm cách nào nhiếp ảnh gia ghi lại được cảnh này?

Con sư tử đang dí mũi vào ống kính - Ảnh: Simon King/BNPS

Nhiều người chọn cách đứng từ xa và zoom cận cảnh bằng ống kính chuyên dụng để chụp thú dữ. Tuy nhiên với Simon King, một nhà tự nhiên học nổi tiếng, đã không dùng cách đó trong một chương trình truyền hình mới đây.

Thùng kim loại để tránh thú dữ tấn công - Ảnh: Simon King/BNPS

Theo Mirror ngày 23.3, để có thể ghi được hình ảnh ấn tượng nhất về các loài thú dữ tại Longleat Safari (ở vùng Wiltshire, Anh), chuyên gia này đã lắp một lồng kim loại bên chiếc xe Land Rover. Với cách này, ông có thể nằm trong lồng, quay cận cảnh một con sư tử lẫn cả lẫn tiếng thở phì phò của nó mà không lo bị móng vuốt và hàm răng sắc nhọn của nó tấn công.

Có thể chụp cận cảnh tê giác - Ảnh: Simon King/BNPS

Simon cũng đã sử dụng cách này để quay chó sói và tê giác.

Cách tác nghiệp độc đáo - Ảnh: Simon King/BNPS

“Tôi muốn ghi được hình ảnh chú sư tử chĩa mũi mình chạm vào ống kính và tôi đã thành công với cách này”, Simon cho biết.

Cận mặt một con hổ - Ảnh: Simon King/BNPS

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.