Bắt nghi can âm mưu đánh bom New York

04/05/2010 15:25 GMT+7

(TNO) Một người đàn ông gốc Pakistan được cho là người lái chiếc xe SUV được dùng để đánh bom ở Quảng trường Thời đại (Mỹ) hôm 1.5 đã bị bắt giữ vào tối ngày 3.5 (giờ địa phương).

Đó là Faisal Shahzad, một công dân Mỹ.

Hãng tin AP dẫn thông tin từ giới chức Mỹ cho hay các nhân viên của Cục điều tra liên bang (FBI) và lực lượng cảnh sát địa phương đã bắt giữ Shahzad khi y chuẩn bị rời Mỹ.

 

 An ninh đã được tăng cường tại Mỹ - Ảnh: Reuters

Y đã bị giới chức hải quan Mỹ nhận dạng ngay tại sân bay quốc tế John F. Kennedy vào khoảng 23 giờ 45 phút ngày 3.5 (giờ địa phương) và bị bắt giữ ngay trước khi lên máy bay đến Dubai (Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, UAE), theo Tổng chưởng lý Mỹ Eric Holder.

Được biết, Shahzad vừa trở lại Mỹ sau 5 tháng đến sống tại Pakistan. Nghi phạm này có vợ là người Pakistan.

Theo giới chức Mỹ, Shahzad đã mua chiếc SUV trên từ một người đàn ông ở bang Connecticut cách đây 3 tuần và y đã thanh toán bằng tiền mặt.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.